WHO không sử dụng quy trình công bố đại dịch đối với COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết họ sẽ không sử dụng quy trình công bố đại dịch với COVID-19, tuy nhiên dịch bệnh này vẫn là một tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Theo hãng tin Reuters, nỗi sợ hãi về dịch COVID-19 đã tăng lên khi nhiều ca nhiễm mới tại Iran, Italy và Hàn Quốc gia tăng trong những ngày gần đây. Trong khi đó, việc kiểm soát đi lại tại một số khu vực ở Trung Quốc bao gồm cả Bắc Kinh khiến tỷ lệ nhiễm mới tại nước này đang giảm bớt.

Năm 2009, WHO từng tuyên bố dịch cúm A H1N1 là đại dịch, nhưng sau đó dịch bệnh này hóa ra không nghiêm trọng như công bố, dẫn đến một số chỉ trích.

Hôm 30/1 vừa qua, WHO đã tuyên bố virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu (PHEIC). Quyết định này nhằm mục đích giúp các quốc gia có hệ thống y tế kém phát triển có thể tăng cường phòng bệnh. Đến ngày 24/2, virus đã lây lan cho hơn 77.000 người Trung Quốc, trong đó có 2.445 ca tử vong. Ngoài ra có 1.769 trường hợp nhiễm bệnh và ít nhất 30 ca tử vong ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, theo số liệu mới nhất của WHO.

Hiện tại, Hàn Quốc, Nhật Bản và Italy đang trải qua những đợt bùng phát lớn. “Không có phân loại tên chính thức (là đại dịch). WHO sẽ không sử dụng hệ thống phân loại cũ mà mọi người đã quen sử dụng từ năm 2009. Theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), WHO đã tuyên bố trình trạng khẩn cấp với sức khỏe cộng đồng”, người phát ngôn của WHO, Tarik Jasarevic cho biết. “Tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi vẫn đang theo dõi diễn biến của chủng virus này trong suốt 24 giờ đồng hồ. Khi chúng tôi nói rằng trường hợp này vẫn nằm trong tầm soát nghĩa là có cơ hội được ngăn chặn”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).