WHO: Không được uổng phí 'những sự hy sinh' trong phòng, chống đại dịch COVID-19

Những hy sinh để bảo vệ tính mạng con người trong đại dịch COVID-19 không nên bị uổng phí trong những ngày lễ.

Đây chính là thông điệp mà Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra nhân dịp Giáng sinh 2020. 

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một đoạn video được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter cuối ngày 24/12, Tổng Giám đốc Ghebreyesus cho biết: “Khi năm 2020 sắp khép lại, một đại dịch chưa từng có trong lịch sử đang ngăn cản nhiều người trong chúng ta tổ chức đón Năm mới theo cách chúng ta mong muốn. Thay vào đó, hàng trăm triệu người đang nố lực cống hiến, chấp nhận những hy sinh lớn lao, đau đớn khi phải xa cách để đảm bảo an toàn. Nhưng nhờ đó, họ đang đem lại món quà quý giá nhất là sức khỏe và tính mạng”. 

Tổng Giám đốc Ghebreyesus lưu ý trong suốt một năm đầy khó khăn vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự hy sinh của quá nhiều người để giữ gìn và bảo vệ sự sống, do đó ông nhấn mạnh: "Chúng ta không nên uổng phí sự hy sinh của họ cũng như của nhiều gia đình - nhưng người sẽ không được ngồi cạnh người thân bên bàn ăn gia đình trong mùa lễ này".

Bên cạnh đó, người đứng đầu WHO bày tỏ hy vọng rằng các loại vaccine ngừa COVID-19 sẽ đem đến một giải pháp để thoát khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu của năm nay, nhưng người dân trên toàn thế giới sẽ mất một khoảng thời gian để được tiêm chủng và vaccine phát huy tác dụng.

Theo đánh giá của WHO về nhiều ứng cử viên vaccine khác nhau, 61 loại vaccine đang được thử nghiệm ở người, trong đó 16 loại đã tiến đến giai đoạn cuối thử nghiệm trên diện rộng. Trong khi đó, hơn 170 loại vaccine khác đang được phát triển trong phòng thí nghiệm để tiến tới thử nghiệm lâm sàng.

Đến tối 25/12 (giờ Việt Nam), trên thế giới có đã trên 1,7 triệu người tử vong và gần 80 triệu người nhiễm COVID-19.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.