WHO kêu gọi củng cố hợp tác y tế giữa thời kỳ 'nguy hiểm'

Ngày 18/5, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo các đợt bùng phát dịch Ebola ở CHDC Congo và virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius chỉ là “những cuộc khủng hoảng mới nhất trong thời kỳ nguy hiểm và chia rẽ” của thế giới.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN.

Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Tedros nhấn mạnh: “Từ xung đột, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu đến việc cắt giảm viện trợ, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, nguy hiểm và chia rẽ”.

Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh: “Bảo vệ người khác là cách tốt nhất để tự bảo vệ chính mình. Không quốc gia nào có thể tự cứu mình”.

Kỳ họp diễn ra sau 1 năm đặc biệt khó khăn cho WHO, khi Mỹ thông báo rút khỏi tổ chức và ngân sách bị cắt giảm sâu, khoảng 21%, tương đương gần 1 tỷ USD, nhiều chương trình bị thu hẹp và hàng trăm việc làm bị cắt. Bộ trưởng Y tế Thụy Sĩ Elisabeth Baume-Schneider ghi nhận WHO đã phải trải qua những cải cách sâu rộng ngay trong thời điểm khẩn cấp. Các chuyên gia nhấn mạnh “cơn bão” mang tên virus Hanta là “minh chứng rõ ràng lý do thế giới cần một WHO hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, trung lập và được tài trợ đầy đủ”

Cùng ngày, Hội đồng Giám sát sự sẵn sàng phòng dịch toàn cầu cảnh báo các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu đang diễn ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nặng nề hơn.

Trong báo cáo, hội đồng trên nhấn mạnh thế giới chưa thực sự an toàn trước đại dịch. Khi các đợt bùng phát dịch bệnh ngày càng nhiều, hậu quả mà chúng gây ra ngày càng lớn, với tác động lan rộng về y tế, kinh tế, chính trị và xã hội, đồng thời làm giảm khả năng phục hồi.

Hội đồng cảnh báo, 1 một thập kỷ đầu tư hiện nay chưa theo kịp với rủi ro đại dịch ngày càng tăng. Sau giai đoạn tăng tài trợ ứng phó dịch COVID-19, tổng viện trợ phát triển cho y tế đã trở lại mức năm 2009 và giảm tỷ trọng trong tổng viện trợ phát triển. Hội đồng đề xuất cần thành lập một cơ quan giám sát độc lập, thường trực để theo dõi nguy cơ đại dịch, đồng thời đảm bảo tiếp cận công bằng vaccine, xét nghiệm và điều trị thông qua một thỏa thuận về đại dịch.

Hội đồng Giám sát sự sẵn sàng phòng dịch toàn cầu do WHO và Ngân hàng Thế giới thành lập sau sự bùng phát dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn 2013-2016.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.