WHO, Indonesia ký MoU thành lập trung tâm đào tạo y tế đa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về việc thành lập một trung tâm đào tạo đa phương và một đội y tế khẩn cấp (EMT) để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe trong tương lai.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại Jakarta, Indonesia, ngày 11/1/2022. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trung tâm đào tạo sẽ được đặt tại Đại học Quốc phòng Cộng hòa Indonesia (RIDU). Với mục tiêu nâng cao năng lực của Indonesia và các nước châu Á khác trong việc ứng phó nhanh với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, trung tâm đào tạo đa phương sẽ cung cấp các gói đào tạo bổ trợ bao gồm nhiều lĩnh vực, như quản lý các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, quản lý y tế và hậu cần, cũng như thực hành các bài tập mô phỏng về tác động y tế, xã hội và kinh tế của các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 15/11, WHO cho biết đại dịch COVID-19 đã bộc lộ một số lỗ hổng trong năng lực quốc gia, đặc biệt là sự sẵn sàng của nhân sự về chuyên môn và khả năng tiếp cận tất cả các khu vực. Mỗi quốc gia được yêu cầu xây dựng năng lực để ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với các trường hợp khẩn cấp quốc gia bằng cách tận dụng năng lực của khu vực và tiểu khu vực để hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Bộ Y tế Indonesia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tiêu chuẩn EMT phù hợp với bối cảnh địa phương cũng như hỗ trợ trao đổi kiến thức với các quốc gia khác để tăng cường năng lực EMT trên toàn cầu.

MoU được ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto và Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin của Indonesia cùng Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sáng kiến này được hỗ trợ bởi trụ sở chính của WHO, văn phòng khu vực của WHO tại Đông Nam Á và WHO Indonesia.

Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.