WHO hướng đến Trung Quốc và Ấn Độ để tăng số lượng vaccine COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tìm đến Trung Quốc và Ấn Độ với kỳ vọng hai quốc gia này hỗ trợ tăng số lượng vaccine phòng COVID-19 dành cho các nước đang phát triển.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine COVID-19 tại Medan, Indonesia. Ảnh: EPA

Trong thời gian qua, WHO đã nhiều lần kêu gọi chia sẻ bằng sáng chế vaccine COVID-19 để tăng nguồn cung và đảm bảo tiếp cận công bằng đối với các nước đang phát triển.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết đến nay, các công ty dược lớn lại thờ ơ với lời kêu gọi này, trong đó có Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca.

Mặc dù có lạc quan cho rằng các công ty dược phương Tây sẽ chia sẻ công nghệ nhưng WHO lại đang tìm đến Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và điều chế vaccine kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong khi đó, Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới sử dụng công nghệ phương Tây.

Người đứng đầu cơ quan sở hữu trí tuệ của đơn vị phụ trách tiếp cận sản phẩm y tế và thuốc của WHO, bà Erika Dueñas Loayza đánh giá: “Trong trường hợp của Trung Quốc, chúng tôi đã liên hệ với 2 công ty lớn sản xuất vaccine được WHO công nhận”.

Theo đó, Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc đều sở hữu vaccine phòng COVID-19 đã được WHO thông qua sử dụng khẩn cấp. Trung Quốc là nhà cung cấp vaccine COVID-19 lớn nhất cho các nước đang phát triển, chủ yếu thông qua thỏa thuận thương mại song phương.

Bà Loayza tiết lộ rằng WHO đã liên lạc với phái bộ của Trung Quốc tại Geneva cũng như trao đổi trực tiếp với Sinopharm cùng Sinovac về khả năng hai doanh nghiệp này chia sẻ công nghệ và bằng sáng chế qua C-TAP – nền tảng chia sẻ dữ liệu, công nghệ, sở hữu trí tuệ của WHO đối với điều trị, xét nghiệm và vaccine COVID-19.

Theo bà Loayza, cơ chế này tạo điều kiện để các công ty dược linh hoạt trong quyệt định quốc gia nào họ sẵn sàng chia sẻ công nghệ.

Bà nêu rõ: “Chúng tôi đề nghị họ chia sẻ công nghệ qua C-TAP. Và tất nhiên việc chia sẻ này không miễn phí mà đổi lại có phí bản quyền. Chúng ta chỉ đóng vai trò vạch đường cho các nhà sản xuất và giúp họ giám sát các thỏa thuận công nghệ bởi C-TAP không chỉ liên quan đến sở hữu trí tuệ mà còn về phương pháp”.

Theo bà Loayza, cả Sinopharm và Sinovac đều thể hiện quan tâm đến chia sẻ công nghệ ở giai đoạn đầu và sẵn sàng đạt thỏa thuận song phương với các quốc gia. Nhà sản xuất dược Bharat Biotech của Ấn Độ cũng đề xuất công nghệ của đơn vị này với C-TAP và WHO đang thảo luận về thỏa thuận với Bharat Biotech.

Trung Quốc đã ký thỏa thuận song phương sản xuất vaccine tại Ai Cập, Indonesia, Pakistan và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất. Khi thế giới lo lắng về sự xuất hiện của biến chủng Omicron thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết trong năm 2022 cung cấp thêm 1 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 cho châu Phi.

Theo bà Loayza, việc chia sẻ công nghệ vaccine COVID-19 nên được tăng tốc, không chỉ để chuẩn bị cho biến chủng Omicron mà còn đối với các biến thể khác trong tương lai.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.