WHO ghi nhận ngày có số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu cao nhất

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố số liệu thống kê cho thấy trong 24 giờ tính đến tối 4/7, toàn thế giới ghi nhận thêm tổng cộng 212.326 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 30/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo WHO, đây là số ca mắc mới trong ngày trên toàn thế giới cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh khởi phát tại Trung Quốc hồi cuối năm 2019.

Cụ thể, WHO cho biết, trong ngày 4/7, châu Mỹ ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới với tổng cộng 129.772 ca trên toàn khu vực. Trong đó, gần một nửa số ca tập trung ở Mỹ (53.213 ca mới) và Brazil (48.105 ca mới). Tiếp đến là khu vực Đông Nam Á với tổng cộng 27.947 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Theo thống kê của WHO cập nhật vào tối 4/7, tới nay dịch đã xuất hiện tại 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Xếp theo khu vực, châu Mỹ là châu lục có nhiều ca mắc bệnh nhất, tiếp đến lần lượt là châu Âu, khu vực Trung Đông, khu vực Đông Nam Á đứng ở vị trí thứ tư, tiếp đến là châu Phi ca mắc và cuối cùng là khu vực Tây Thái Bình Dương.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.