WHO đối mặt với số vụ tấn công mạng tăng gấp 5 lần

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 23/4 cảnh báo số vụ tấn công mạng nhằm vào tổ chức này hiện tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong một thông cáo báo chí, WHO cho biết tuần này, khoảng 450 thư điện tử đang hoạt động của WHO cùng mật khẩu đã bị rò rỉ cùng với hàng nghìn thư điện tử của những người khác đang tham gia công tác ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thông cáo nêu rõ: "Các tài liệu bị rò rỉ không khiến các hệ thống của WHO gặp nguy cơ vì các dữ liệu đó không mới. Tuy nhiên, các vụ tấn công ảnh hưởng đến một hệ thống mạng nội bộ mở rộng được các nhân viên hiện nay và đã nghỉ hưu cùng các đối tác của WHO sử dụng". WHO cho biết hiện tổ chức này đã chuyển các hệ thống bị ảnh hưởng sang một hệ thống bảo mật hơn.

Ngoài ra, theo WHO, tin tặc cũng nhắm mục tiêu vào công chúng nhằm chuyển các khoản tài trợ sang một quỹ giả mạo không phải là Quỹ Ứng phó đoàn kết COVID-19. WHO kêu gọi mọi người hãy cảnh giác trước các thư điện tử lừa đảo và khuyến cáo hãy sử dụng các nguồn tin đáng tin cậy để có thông tin có thật về dịch COVID-9 và các vấn đề y tế khác.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, WHO thông báo kế hoạch khởi xướng sáng kiến “Cộng tác đột phá” nhằm thúc đẩy nghiên cứu các phương pháp xét nghiệm, tìm vaccine an toàn và hiệu quả để phòng ngừa, cũng như bào chế các loại thuốc điều trị COVID-19. Mục đích sáng kiến này là phát triển các công nghệ chống COVID-19 mà bất kỳ ai cần đều có thể tiếp cận, trên phạm vi toàn thế giới. 

Trước đó, Tổng giám đốc của WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từng nhấn mạnh WHO cam kết đảm bảo rằng khi phát triển được các loại thuốc và vaccine sẽ chia sẻ một cách công bằng cho tất cả các quốc gia và người dân trên toàn cầu. Trong số các đối tác tài trợ truyền thống chủ chốt của WHO có Liên minh vaccine GAVI, Quỹ Bill & Melinda Gates và Quỹ Toàn cầu cùng 194 thành viên.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.