WHO: Châu Phi sắp thoát khỏi đại dịch COVID-19

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Châu Phi đang trên đà thoát khỏi đại dịch và tiến tới giai đoạn kiểm soát COVID-19 trong dài hạn.
Chú thích ảnh
Người đàn ông đi ngang qua bức tranh tường có chủ đề COVID-19 ở Soweto, Nam Phi. Ảnh: Reuters

Theo trang The Guardian (Anh), Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của WHO, nhận định: “Đại dịch đang chuyển sang một giai đoạn khác. Chúng tôi tin rằng châu Phi đang chuyển sang giai đoạn sống chung với COVID-19 như bệnh đặc hữu, đặc biệt khi tỉ lệ tiêm chủng đang dần tăng lên”.

Bà Moeti cho biết năng lực ứng phó các đợt lây nhiễm mới của châu Phi đã hiệu quả hơn. Cụ thể, nếu châu Phi mất 29 tuần để kiểm soát làn sóng lây nhiễm đầu tiên, thì thời gian này giảm xuống còn 6 tuần với làn sóng thứ tư. Mặc dù vậy, bà cũng lưu ý, đến nay, mới chỉ có khoảng 11% người dân châu Phi được tiêm chủng ngay cả khi khu vực này đã tiếp nhận 670 triệu liều vaccine COVID-19. “Nguồn cung vaccine đã ổn định, do đó cần tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho người dân”, bà nhấn mạnh. 

Tuy nhiên, quan chức của WHO tiết lộ rằng số ca mắc COVID-19 ở châu Phi có thể cao gấp 7 lần so với dữ liệu chính thức và số ca tử vong cao hơn khoảng 2 đến 3 lần. Nguyên nhân là hệ thống giám sát ca nhiễm ở lục địa này đang gặp nhiều thách thức. Chẳng hạn, việc tiếp cận nguồn cung xét nghiệm còn hạn chế đã dẫn đến việc đánh giá thấp các trường hợp mắc bệnh. Một số ý kiến khác cho rằng nhiều quốc gia trên lục địa này có độ tuổi trẻ hơn nên tỉ lệ người mắc bệnh nặng và tử vong thấp hơn.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 10/2, châu Phi đã ghi nhận trên 11 triệu ca nhiễm với 250.000 ca tử vong. Nếu ước tính của WHO là chính xác, con số thực có thể là gần 70 triệu ca nhiễm và 750.000 ca tử vong.

Một số nghiên cứu và khảo sát huyết thanh học - đặc biệt là ở Nam Phi, một trong những nơi có hệ thống giám sát dịch bệnh phức tạp nhất của lục địa - cho thấy tỉ lệ lây nhiễm cao hơn ước tính, lo ngại đếm thiếu ca nhiễm.

Châu Phi là khu vực mới nhất mà WHO cho rằng có thể đang thoát khỏi đại dịch và bước vào một giai đoạn ổn định hơn. Tuần trước, ông Hans Kluge Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, cho biết châu lục này có thể sớm bước vào “thời kỳ dài yên bình” nhờ biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn, mức độ miễn dịch cao và sự xuất hiện của của thời tiết mùa xuân ấm áp hơn. 

Đánh giá tích cực của ông cho biết 53 quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Anh, đã có mức độ bảo vệ cao hơn, ngay cả khi một biến thể mới, nguy hiểm hơn Omicron xuất hiện. Ông cho biết châu Âu đã ghi nhận 12 triệu ca mắc mới trong một tuần, tổng số ca nhiễm hàng tuần cao nhất, với khoảng 22%  kết quả xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Song những đánh giá lạc quan của bà Moeti trái với những cảnh báo trước đó của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng đại dịch còn lâu mới kết thúc và còn quá sớm để các nước dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch. “Dù bạn sống ở đâu trên thế giới, thì chắc chắn vẫn chưa thể thoát khỏi đại dịch”, ông Tedros nói và cho biết châu Phi là một trong những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao nhất.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.