WHO cảnh báo về khủng hoảng tại vùng Tigray của Ethiopia

Vùng Tigray ở miền Bắc Ethiopia đang trong tình trạng “rất khủng khiếp” với nhiều người chết đói, hệ thống y tế bị tàn phá và bạo lực tình dục tràn lan. Đây là cảnh báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra ngày 17/5 sau chuyến thăm khu vực này.
Chú thích ảnh
Người dân Ethiopia sơ tán từ vùng chiến sự Tigray tới lánh nạn tại một trại tị nạn ở bang Gedaref, Sudan, ngày 5/12/2020. Ảnh: AFP/TXTVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ghebreyesus nhấn mạnh: “Tình hình ở Tigray, phải dùng những từ khủng khiếp, rất khủng khiếp!”. Ông nêu rõ khoảng 4,5 đến gần 5 triệu người ở vùng này đang cần hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt là viện trợ lương thực. Hàng trăm nghìn người phải sơ tán, hơn 60.000 người đã chạy sang Sudan. Các cơ sở y tế bị phá hủy và đa số không hoạt động. Ông cũng lên án hành vi sát hại dân thường và các vụ bạo lực tình dục xảy ra tràn lan tại Tigray.

Giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ethiopia và lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) nổ ra từ tháng 11/2020. Chính phủ Ethiopia cáo buộc TPLF chủ mưu nhiều vụ việc gây bất ổn trên cả nước. Xung đột đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn tại khu vực này. 

Một trong những vấn đề cấp thiết là các nhân viên cứu trợ và viện trợ nhân đạo đến được Tigray. Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết các lực lượng quân sự đã chặn viện trợ nhân đạo cung cấp cho người dân ở Tigray.

Các nhà lãnh đạo và các tổ chức viện trợ trên thế giới nhiều lần kêu gọi các bên xung đột ở Tigray tạo điều kiện cho việc đưa viện trợ nhân đạo vào khu vực này . Ngày 12/5 vừa qua, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan cho biết WHO lo ngại nguy cơ bùng phát các bệnh dịch tả, sởi và nhiều dịch bệnh khác, trong bối cảnh đa số các cơ sở y tế tại Tigray bị phá hủy trong khi viện trợ nhân đạo bị chặn.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Sau khoảng một năm rưỡi thực thi quy định hình sự hóa hành vi tàng trữ và trưng bày vũ khí tại nơi công cộng, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 1.164 người liên quan đến 1.193 vụ vi phạm. Trong đó, 1.020 trường hợp đã bị chuyển sang cơ quan công tố (đạt tỷ lệ 87%).

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Một nghiên cứu cho thấy các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ, mở ra cơ hội nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức mà không cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt.

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.