WHO cảnh báo tình thế lưỡng nan của các nước ‘miễn nhiễm COVID-19’

Quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định các nước chống dịch tốt đang đối diện với tình cảnh “thực sự lưỡng nan” về bước đi tiếp theo khi triển khai chiến lược diệt trừ sạch bóng COVID-19.
Chú thích ảnh
Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc hội thảo trực tuyến được tổ chức tại Geneva hôm 7/6, Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định tiêm vaccine là cách thức duy nhất để các nước từng theo đuổi chiến lược diệt trừ tận gốc COVID-19 thoát khỏi đại dịch. Ông đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần đẩy nhanh tiêm chủng, nâng cao hơn nữa độ che phủ của vaccine.

“Đúng là tình thế thực sự lưỡng nan với những nước đã rất nỗ lực để giữ mức lây nhiễm thấp, tỉ lệ tử vong thấp. Rất khó để các nước tiếp tục giữ thấp các con số này trong bối cảnh vẫn xuất hiện lây nhiễm cộng đồng ở nước khác. Nhiều nước trong một thời gian dài từng cố gắng theo đuổi chiến lược giữ lây nhiễm thấp hoặc thậm chí không có ca mắc giờ đang đối mặt với quyết định khó khăn trong việc mở cửa. Bởi rất có thể họ sẽ phải đối diện với lây nhiễm nhập khẩu từ nước khác - những nơi mà bệnh dịch chưa được kiểm soát”, ông Ryan trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo quan chức này, giữ lây nhiễm ở mức thấp, hoặc bằng không đòi hỏi quy trình giám sát ở cấp độ cao, nhắm vào người dân. Nhưng giải pháp cuối cùng vẫn phải là vaccine, bởi tỉ lệ tiêm chủng cao là cách thức đưa các nước thoát khỏi đại dịch.

Không chỉ các nước đang bị COVID-19 tấn công mới cần vaccine; bởi các nước có số ca lây nhiễm và tử vong thấp lại rất dễ bị tổn thương trước bùng phát dịch bệnh khi số này tiến hành nới lỏng, bãi bỏ biện pháp phòng dịch trước đó.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - SMH

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.