WHO cảnh báo nguy cơ trì hoãn đối với việc xóa sổ bệnh bại liệt

Một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo quá trình xóa sổ bệnh bại liệt như mối đe dọa sức khỏe toàn cầu có thể bị trì hoãn, nếu Mỹ không đảo ngược kế hoạch cắt giảm tài trợ, có thể lên tới hàng trăm triệu USD trong nhiều năm.
Chú thích ảnh
Cho trẻ em uống vaccine phòng bại liệt tại Mogadishu, Somalia. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong những năm qua, WHO hợp tác với các tổ chức như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Quỹ Gates nhằm chấm dứt bệnh bại liệt trên toàn thế giới. Việc Mỹ tuyên bố rút khỏi WHO đã tác động đến nỗ lực trên. Tuần trước, khoản tài trợ của UNICEF cho cuộc chiến chống căn bệnh bại liệt đã bị chấm dứt sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cắt giảm 90% các khoản tài trợ của USAID trên toàn thế giới để phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump.

Giám đốc chương trình xóa sổ bệnh bại liệt của WHO tại khu vực Đông Địa Trung Hải Hamid Jafari ước tính chương trình này sẽ thiếu hụt 133 triệu USD tiền đóng góp từ phía Mỹ trong năm nay. Nếu tình trạng thiếu hụt tài chính tiếp tục, nhiều khả năng mục tiêu xóa sổ bệnh bại liệt có thể bị trì hoãn, khiến nhiều em nhỏ có thể mắc bệnh. Ông Jafari nêu rõ nếu thời gian xóa sổ bệnh bại liệt càng lâu, chi phí sẽ càng cao.

Hiện WHO và các đối tác đang tìm cách ứng phó với tình trạng thiếu hụt tài chính, vốn gây ảnh hưởng nhiều đến nhân sự và hoạt động ưu tiên, cũng như mong mỏi Mỹ sẽ tài trợ lại cho cuộc chiến chống bệnh bại liệt.

UNICEF chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên, trong khi người phát ngôn của Quỹ Gates cho rằng không có quỹ nào có thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại.

Trước đó, WHO và các đối tác cho biết đang phải đối mặt với khoản thiếu hụt 2,4 tỷ USD cho đến năm 2029 sau khi thừa nhận sẽ mất nhiều thời gian hơn và tốn kém hơn để xóa sổ căn bệnh này so với mong đợi.

Trong khi đó, báo cáo mới vừa được WHO công bố cùng ngày đã cho thấy "những khoảng trống nguy hiểm" trong hệ thống phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại một số quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Campuchia, Lào, Philippines và Papua New Guinea.

Báo cáo của WHO nhấn mạnh các quốc gia Tây Thái Bình Dương cần tăng cường giám sát và đánh giá để đưa ra các biện pháp thúc đẩy chương trình phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (IPC). Các biện pháp IPC mạnh mẽ, chẳng hạn như vệ sinh tay, kỹ thuật vô trùng, vệ sinh môi trường và cách ly bệnh nhân hoặc các biện pháp phòng ngừa theo nhóm, giúp giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân và sức khỏe.

Báo cáo kêu gọi các nước tăng cường cam kết đối với IPC thông qua việc tăng cường hỗ trợ tài chính và chính sách, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của biện pháp này trong xây dựng các hệ thống y tế có thể chống chọi với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe trong tương lai, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.