WHO cảnh báo biến thể SARS-CoV-2 lan ra 22 quốc gia châu Âu

Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các quốc gia châu lục này đang trong thời điểm nguy hiểm của đại dịch và kêu gọi các nhà lãnh đạo “tăng cường” nỗ lực để đối phó với virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Aachen, miền Tây Đức ngày 10/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh truyền hình RT, ông Hans Kluge - Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch do các ca mắc COVID-19 mới gia tăng khắp châu Âu và chúng ta phải đối mặt với những thách thức mới do biến thể của virus SARS-CoV-2 mang lại”.

Giám đốc Kluge cho biết thêm biến thể virus SARS-Cov-2, có khả năng lây lan nhanh hơn 70%, đã được phát hiện tại 22 quốc gia châu Âu. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo châu Âu một lần nữa phải “tăng cường” trong cuộc chiến chống COVID-19 tại "thời điểm bùng phát" này.

“Virus đang ngày càng mạnh hơn... và chúng ta cũng cần phải làm như vậy”, Catherine Smallwood, một quan chức cấp cứu cấp cao của WHO, nhấn mạnh.

Đánh giá tình hình của WHO được đưa ra khi các quốc gia EU tìm cách đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng của họ.

Trong những tháng gần đây, cả Anh, Nam Phi và một số quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới đều phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, kéo theo số ca nhiễm mới tăng nhanh và lây lan ra nhiều nước trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết biến thể mới tại Anh đã chiếm tới 50% các ca nhiễm mới được chẩn đoán ở nước này.

Trong khi đó, theo các nhà khoa học, biến thể mới được phát hiện ở Nam Phi khác với biến thể tại Anh vì có nhiều đột biến ở protein gai quan trọng mà virus SARS-CoV-2 dùng để thâm nhập vào các tế bào của con người. Bên cạnh đó, biến thể tại Nam Phi còn khiến tải lượng virus SARS-CoV-2 cao hơn, nghĩa là nồng độ hạt virus trong cơ thể bệnh nhân cao hơn, có thể góp phần làm mức độ lây nhiễm cao hơn.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.