WHO: Các nhà lãnh đạo thế giới quyết tâm xóa sổ bệnh bại liệt

Tại Hội nghị thượng đỉnh Y tế thế giới diễn ra tại Berlin (Đức), các nhà lãnh đạo toàn cầu đã cam kết xây dựng quỹ 2,6 tỷ USD cho Sáng kiến Xóa bỏ bại liệt toàn cầu (GPEI) 2022 - 2026.
Chú thích ảnh
Cho trẻ em uống vaccine phòng bại liệt tại Kajiado, Kenya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoản quỹ này sẽ hỗ trợ các nỗ lực toàn cầu vượt qua những rào cản sau cùng để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ bệnh bại liệt, thực hiện tiêm chủng cho 370 triệu trẻ em mỗi năm trong vòng 5 năm tới và tiếp tục thực hiện giám sát căn bệnh này tại 50 nước. 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần có mục tiêu cụ thể xóa bỏ căn bệnh này. Ông cho rằng việc phát hiện các ca mắc bại liệt mới ở những nước chưa từng ghi nhận bệnh này trong năm nay là lời nhắc nhở nghiêm khắc nếu thế giới không đưa ra mục tiêu cụ thể, bại liệt có thể bùng phát trên toàn cầu. 

Virus bại liệt hoang dã hiện chỉ còn ở 2 nước là Pakistan và Afghanistan. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận 6 ca mắc vào năm 2021, trong năm nay thế giới có thêm 29 trường hợp mới, trong đó có một số ca được phát hiện ở Đông Nam châu Phi có liên quan đến một bộ tộc có nguồn gốc ở Pakistan.

Trong khi đó, dịch do cVDPV - các biến thể của virus bại liệt xuất hiện ở những nơi chưa đủ số người được tiêm chủng, vẫn đang tiếp tục lan rộng ra các khu vực của châu Phi, châu Á và châu Âu, cùng với các đợt bùng phát mới được ghi nhận ở Mỹ, Israel và Vương quốc Anh trong nhiều tháng gần đây.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.