WFP triển khai xe robot tích hợp AI tham gia cứu trợ nhân đạo

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết từ năm 2024, các xe robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân phát các gói thực phẩm đến những khu vực xảy ra xung đột và thiên tai, góp phần bảo toàn mạng sống của các nhân viên hỗ trợ nhân đạo.
Chú thích ảnh
Xe địa hình của WFP được lái qua nước lũ ở Twic East. Ảnh: news.yahoo.com

Phát biểu bên lề một hội nghị do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Bernhard Kowatsch - người đứng đầu bộ phận đổi mới của WFP - cho biết vào đầu năm tới, WFP sẽ thử nghiệm các xe tự lái trong khuôn khổ dự án AHEAD (Thiết bị tự lái hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp) phối hợp với Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức (DLR). AI được sử dụng để kết hợp dữ liệu thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả vệ tinh và cảm biến, cho phép người lái xe điều khiển phương tiện từ xa. Nam Sudan dự kiến là nơi đầu tiên được triển khai dự án.

Hiện khoảng 7,7 triệu người tại Nam Sudan phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trong khi lũ lụt gây khó khăn cho công tác hỗ trợ nhân đạo. WFP đang sử dụng khoảng 50 xe tải có khả năng lội nước và chở khoảng 1-2 tấn thực phẩm/xe tại quốc gia Bắc Phi này. Chúng lần đầu tiên được sử dụng tại Aleppo (Syria) từ năm 2012 - 2016, khi các nhân viên cứu trợ nhân đạo chật vật để đưa hàng viện trợ đến nhiều khu vực bị bao vây của thành phố. Tuy nhiên, những chiếc xe này hiện vẫn cần người lái.  

Theo Liên hợp quốc, các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ đã tăng trong những năm gần đây, trong bối cảnh số vụ xung đột bạo lực tăng cao nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2. Riêng WFP đã ghi nhận 3 nhân viên thiệt mạng vào đầu năm nay do xung đột tại Sudan.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.