WEF kêu gọi thế giới tăng cường hợp tác để ứng phó với các thách thức

Xung đột vũ trang và chiến tranh là những mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu trong năm 2025.

Đây là kết quả cuộc khảo sát về độ rủi ro toàn cầu, công bố ngày 15/1, trước thềm hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 20/1 tới. Rủi ro toàn cầu, khái niệm được định nghĩa là “tình trạng tác động tiêu cực đến một tỷ lệ đáng kể Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dân số hoặc tài nguyên thiên nhiên toàn cầu”.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 52% trong số hơn 900 chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và giới chức lãnh đạo các ngành công nghiệp lớn, được hỏi dự đoán triển vọng toàn cầu bất ổn trong 2 năm tới. 25% cho rằng xung đột, trong đó bao gồm cả mối đe dọa chiến tranh và khủng bố là rủi ro trước mắt hàng đầu, phản ánh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giám đốc điều hành WEF Mirek Dusek đã mô tả “cảm giác không chắc chắn về tương lai”. Ông cho biết: “Chúng ta đang sống trong một môi trường địa chính trị rất phức tạp. Thật không may là chúng ta đang chứng kiến số cuộc xung đột cao chưa từng có trên toàn thế giới”. Nhiều người dự đoán triển vọng sẽ đầy sóng gió trong 2 năm tới và xung đột, biến đổi khí hậu đang là những mối lo ngại hàng đầu.

Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành WEF Borge Brende cho biết mặc dù đã có báo cáo về các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhưng xung đột Syria, tình hình nhân đạo trầm trọng ở Gaza và khả năng leo thang xung đột ở Trung Đông sẽ là những vấn đề trọng tâm tại hội nghị WEF.

Cùng với lo ngại liên quan đến việc thay đổi chính sách thương mại và mối đe dọa về thuế quan tiềm tàng sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng, thông tin sai sự thật cũng được xem là rủi ro lớn trong ngắn hạn do sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo.

Kết quả khảo sát năm nay khác so với kết quả năm ngoái, khi các chuyên gia chỉ dự báo thời tiết khắc nghiệt gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế và biến đổi khí hậu là mối quan tâm lớn nhất trong dài hạn. Nhưng nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên đã vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong năm ngoái và thế giới đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc vi phạm các cam kết được đưa ra theo thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015.

Giám đốc điều hành WEF khuyến nghị: “Trong một thế giới đang chứng kiến sự chia rẽ ngày càng sâu sắc và rủi ro chồng chất, các nhà lãnh đạo toàn cầu phải đưa ra lựa chọn: thúc đẩy sự hợp tác và khả năng phục hồi, hoặc đối mặt với tình trạng bất ổn ngày càng trầm trọng”.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.