WEF 2026: Tôn vinh sáng kiến hòa bình trong chiến lược phát triển kinh tế

Tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Đại sứ Guila Clara Kessous, Nghệ sĩ vì hòa bình của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), đã được trao giải thưởng Trophée Pax Economica tại sự kiện Dinner Ahead, buổi gặp gỡ cấp cao do Ahead Collective tổ chức.
Chú thích ảnh
Đại sứ Guila Clara Kessous tại sự kiện gặp gỡ báo chí ở Paris, Pháp. Ảnh: Đào Dũng/PV TTXVN tại Pháp

Giải thưởng ghi nhận hơn 15 năm cống hiến của bà trong ngoại giao, giáo dục, văn hóa và doanh nghiệp, đồng thời khẳng định hòa bình không chỉ là mục tiêu chính trị mà còn là yếu tố chiến lược của phát triển kinh tế bền vững.

Trong bài phát biểu nhận giải, Đại sứ Kessous nhấn mạnh: “Ngay cả khi đối thoại chính trị thất bại, doanh nghiệp vẫn là không gian nơi hợp tác có thể tiếp tục tồn tại.” Bà cho rằng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, doanh nghiệp có thể - và cần phải - trở thành "tác nhân hòa bình" trong thế kỷ XXI.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Kessous chia sẻ: “Giải thưởng này là một động lực để tôi tiếp tục thúc đẩy sáng kiến Pax Economica, khuyến khích các doanh nghiệp tích hợp hòa bình vào chiến lược dài hạn. Điều này giúp giảm căng thẳng và ngăn ngừa xung đột.” Bà dẫn chứng những ví dụ hợp tác giữa nhân viên Ukraine và Nga trong cùng một tập đoàn, hay người Pakistan và Ấn Độ làm việc chung trong các dự án, để minh chứng rằng kinh tế có thể tạo ra những không gian hòa bình khi chính trị không thể.

Bà Kessous cũng giới thiệu khái niệm "khởi nghiệp ngoại giao", kêu gọi doanh nghiệp và giới sáng tạo tham gia vào các nỗ lực hòa bình, đặc biệt khi đối thoại chính trị bế tắc. Bà là người tiên phong trong ngoại giao nữ quyền, với sáng kiến FeminaPax nhằm bảo đảm ít nhất 30% phụ nữ tham gia vào các phái đoàn đàm phán hòa bình.

Ngoài ra, bà cũng điều hành Diễn đàn Ngày Nghệ thuật Thế giới, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong giáo dục hòa bình và kết nối cộng đồng.

Thông điệp từ giải thưởng Trophée Pax Economica rất rõ ràng: ổn định không chỉ là điều kiện bên ngoài, mà là động lực chính của hiệu quả kinh tế. Đại sứ Kessous kết luận: “Hòa bình không phải là sự vắng mặt của xung đột, mà là sự hiện diện của hợp tác”.

Đào Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.