WEF 2015 sẽ thu hút số lượng đại biểu kỷ lục

Ngày 6/1, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, thông báo Hội nghị thường niên WEF 2015 tại Davos sẽ thu hút số người tham dự kỷ lục, khoảng 2.500 đại biểu.
Ngày 6/1, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, thông báo Hội nghị thường niên WEF 2015 tại Davos sẽ thu hút số người tham dự kỷ lục, khoảng 2.500 đại biểu.
Thông báo của WEF cho biết tham dự hội nghị ngoài hơn 300 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ còn có 1.500 nhà lãnh đạo kinh doanh hàng đầu đến từ hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hội nghị thường niên WEF 2015 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/1 tại khu trượt tuyết sang trọng của Thụy Sĩ trong bối cảnh xảy ra một loạt biến cố toàn cầu như quan hệ giữa Nga và phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, dịch bệnh Ebola bùng phát ở Tây Phi, giá dầu mỏ lao dốc và các vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp giữa những người đứng đầu các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, trong đó có 14 người đoạt giải Nobel... Hội nghị cũng sẽ tổ chức các cuộc đối thoại chính thức và không chính thức nhằm thúc đẩy nỗ lực kiến tạo hòa bình.
Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo các nước đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc phối hợp và liên kết quốc gia ứng phó với những thách thức toàn cầu. Do đó, tìm kiếm cách thức hướng tới thành công trong năm 2015 là một ưu tiên quan trọng nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững và xây dựng lại niềm tin.
Tố Uyên (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.