WB mở rộng viện trợ cho Mozambique sau bão Freddy

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ngân hàng Thế giới (WB) đã chuyển 150 triệu USD trong số tiền dành cho các dự án của Mozambique để giúp nước này nỗ lực phục hồi sau cơn bão Freddy.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đoạn đường ngập lụt tại Maputo, Mozambique ngày 11/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của WB cho biết số tiền trên sẽ góp phần hỗ trợ Chính phủ Mozambique khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân như cấp nước sạch, vệ sinh, y tế và giáo dục. Số tiền được chia làm 2 phần, bao gồm 100 triệu USD tiền trợ cấp và 50 triệu USD cấp dưới dạng tín dụng được ngân hàng gia hạn.

Đây là khoản tiền được trích ra từ các dự án hiện có của WB ở Mozambique và tách biệt với khoản tài trợ 300 triệu USD mà ngân hàng này đã phê duyệt tháng 7 năm ngoái. Chuyên gia quản lý rủi ro thiên tai của WB tại Mozambique, Xavier Chavana, cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi là hỗ trợ chính phủ (Mozambique – pv) ứng phó nhanh với tình trạng khẩn cấp này và đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng bởi một cơn bão khác có thể phục hồi càng sớm càng tốt”.

Freddy là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất đổ bộ vào châu Phi trong hai thập kỷ qua và đã quét qua Malawi, Mozambique và Madagascar. Cơn bão đổ bộ lần đầu vào cuối tháng 2 rồi sau đó quay trở lại vào tháng 3, và đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người trong khu vực.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.