WB: Kinh tế Mỹ Latinh dự kiến tăng trưởng 2,6% năm 2022

Sau khi ghi nhận mức phục hồi ấn tượng 6,7% vào năm 2021, nền kinh tế Mỹ Latinh sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay và 2,7% năm 2023, do phải đối mặt nhiều rủi ro lớn như dịch COVID-19 tái bùng phát, căng thẳng tài chính và sức ép trả nợ.
Chú thích ảnh
Kiểm tra xe ô tô trước khi xuất xưởng tại dây chuyền sản xuất ở khu công nghiệp của Nissan ở Resende, cách Rio de Janeiro, Brazil, khoảng 160km về phía Tây. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là dự báo do Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra ngày 11/1 trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 2022.

WB nhận định tăng trưởng của khu vực sẽ chậm lại khi các chính phủ thắt chặt chính sách tài khóa và tiền tệ, đi đôi với sự chậm trễ kéo dài trong việc cải thiện điều kiện thị trường lao động và môi trường bên ngoài trở nên kém thuận lợi hơn. 

WB cũng nhấn mạnh quá trình phục hồi kinh tế sẽ không đồng đều giữa các quốc gia. Dự báo đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Mỹ Latinh sẽ không chỉ thấp hơn các nền kinh tế phát triển, mà còn tụt lại so với các nước Đông Á-Thái Bình Dương, Trung Âu và Trung Á. 

WB dự đoán tăng trưởng của Brazil, nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, sẽ giảm tốc xuống còn 1,4% trong năm nay, và bật lên 2,7% vào năm 2023. Trong khi đó, tăng trưởng của Mexico sẽ đạt 3% trong năm nay và 2,2% vào năm tới. 

Tăng trưởng của Argentina ước đạt 2,6% trong năm 2022 và 2,1% trong năm 2023, trong khi đà phục hồi mạnh mẽ của Chile, Colombia và Peru trong năm 2021 cũng sẽ chậm lại trong năm nay và năm tới. 

Trung Mỹ sẽ duy trì đà tăng trưởng vững chắc ở mức 4,7% nhờ đẩy nhanh tiêm chủng và dòng kiều hối ổn định. 

WB cảnh báo các đợt bùng phát dịch COVID-19 tiếp tục là nguy cơ ngay cả với các nước có tỷ lệ tiêm chủng cao và tâm lý nhà đầu tư đột ngột xấu đi có thể khiến khu vực lâm vào khó khăn khi đối mặt áp lực trả nợ và các đợt rút vốn.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.