WB khuyến cáo về ảnh hưởng kinh tế của xung đột tại Ukraine​

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 30/5 công bố báo cáo cho biết số người Ukraine sống trong cảnh nghèo đói đã tăng thêm 1,8 triệu kể từ năm 2020, nâng tỷ lệ nghèo đói ở quốc gia Đông Âu này lên khoảng 29% trong bối cảnh xung đột bùng phát hồi tháng 2/2022 tiếp tục tàn phá nền kinh tế nước này.
Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkiv, Ukraine, ngày 20/2/2023. AFP/TTXVN

Theo ông Arup Banerji, Giám đốc khu vực Đông Âu của WB, tình hình sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu Ukraine không nhận được hỗ trợ ngân sách nước ngoài đáng kể để trả lương hưu và lương cho người già. Ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn: “Nếu các đối tác quốc tế không tập trung nguồn lực dành riêng cho những chi tiêu xã hội này thì sẽ có thêm 3 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói”.

Báo cáo của WB, dựa trên các cuộc khảo sát qua điện thoại hàng tháng với 2.000 hộ gia đình, ước tính khoảng 9 triệu người Ukraine đang sống trong cảnh nghèo đói vào năm 2023, trong khi tổng dân số nước này ước tính vào khoảng 32 triệu người. Báo cáo cho biết tỷ lệ nghèo đói gia tăng là do việc làm giảm sút, với hơn 1/5 số người trưởng thành làm việc trước xung đột đã bị mất việc làm. Gần 1/4 số người Ukraine được khảo sát không có đủ tiền để mua thực phẩm vào một thời điểm nào đó trong tháng 6/2023, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi và lạm phát chậm lại đã giúp cải thiện an ninh lương thực trong nửa cuối năm.

Báo cáo cho thấy 85-92% phòng khám y tế ở Ukraine vẫn hoạt động bình thường vào năm 2023 dù xung đột vẫn diễn ra. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 97% lương hưu và 85% trợ cấp xã hội được chuyển giao đúng hạn, một yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.