WB hỗ trợ Ecuador 150 triệu USD mua vaccine ngừa COVID-19

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 5/4 đã phê duyệt khoản vay trị giá 150 triệu USD cho Ecuador để giúp quốc gia Nam Mỹ này mua và phân phối các loại vaccine ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc). Ảnh: THX/TTXVN

Theo WB, khoản vay này sẽ giúp Ecuador tiêm chủng đại trà các loại vaccine cho khoảng 30% dân số của nước này. Ngoài ra, nguồn vốn của WB cũng sẽ phục vụ cho việc quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần cho việc lưu trữ vaccine, đồng thời tăng cường khả năng mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên y tế và thúc đẩy các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc tiếp cận với vaccine ngừa bệnh.

Các loại vaccine nhập khẩu sẽ phải đáp ứng tiêu chí do WB đưa ra, song cơ quan tài chính đa phương này không nêu rõ những tiêu chí đó là gì.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Ecuador Mauricio Pozo cho biết các nguồn lực của WB sẽ giúp hỗ trợ chương trình tiêm chủng cho những người dễ bị tổn thương nhất, đồng thời duy trì đà phục hồi kinh tế.

Ecuador dự kiến tiếp nhận trong tuần này 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ hãng dược phẩm Sinovac Biotech (Trung Quốc). Quốc gia Nam Mỹ này đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 60% dân số trong năm nay, tương đương với 9 triệu người.

Theo Bộ Y tế Ecuador, kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng Ba năm ngoái, nước này đã ghi nhận 335.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 16.900 trường hợp tử vong. Chính phủ Ecuador tính đến nay đã tiến hành tiêm khoảng 283.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân.

Ngọc Tùng - PV TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.