WB đình chỉ tài trợ dự án hơn 1 tỷ USD ở CHDC Congo

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 16/5 cho biết họ đã đình chỉ tài trợ cho các dự án nhân đạo và phát triển ở CHDC Congo trị giá hơn 1 tỷ USD, sau khi chính phủ nước này giải thể quỹ của dự án mà không đưa ra cảnh báo.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Thế giới (WB) ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

WB nói với Bộ trưởng Tài chính của CHDC Congo rằng việc đình chỉ sẽ ảnh hưởng đến hơn 600.000 người thụ hưởng. Người phát ngôn của WB đã xác nhận tính xác thực của thông tin này.

Thông báo cũng nói rằng ngân hàng vẫn đang chờ tài liệu về tình trạng 91 triệu USD đã được ứng trước cho các dự án của Nigeria (Ni-giê-ri-a), trong tổng số 1,04 tỷ USD.

Vào ngày 4/5, Tổng thống CHDC Congo, ông Felix Tshisekedi, đã ra lệnh giải thể cấu trúc "Quỹ xã hội của CHDC Congo", và thành lập một quỹ công khác.

Trong một bức thư, ông nói: "Trước khi có thể tiếp tục cam kết tài trợ cho dự án, chính phủ và WB nên thống nhất về các biện pháp chuyển tiếp... để đảm bảo rằng các quỹ được sử dụng cho các mục đích đã định.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Congo cho biết ông đang chờ quyết định từ tổng thống trước khi có thể đưa ra thông báo.

Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria đã phủ nhận bất kỳ việc đình chỉ tài trợ nào và cho biết sẽ có sự quản lý chuyển tiếp đối với quỹ.

Nguyễn Tú - P/v TTXVN tại Algiers

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.