WB đánh giá cao việc thực hiện Dự án nâng cấp đô thị tại Nam Định

Trong khuôn khổ chuyến công tác giám sát thường niên tiến hành từ 17 - 19/8/2011 về tình hình thực hiện Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam tại Nam Định, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã đánh giá cao việc thực hiện dự án cả về tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân và chất lượng các công trình.

Trong khuôn khổ chuyến công tác giám sát thường niên tiến hành từ 17 - 19/8/2011 về tình hình thực hiện Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam tại Nam Định, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) đã đánh giá cao việc thực hiện dự án cả về tiến độ triển khai, tiến độ giải ngân và chất lượng các công trình.

Đến nay, nhiều gói thầu của dự án đã hoàn thành trước thời hạn, tổng số vốn giải ngân đạt xấp xỉ 53% vốn gốc và vốn bổ sung, đứng hàng đầu trong số 4 địa phương được hưởng dự án. Mức giải ngân dự kiến đạt khoảng 65% trong 6 tháng tiếp theo. Trên địa bàn TP Nam Định, 26 khu dân cư thu nhập thấp đã được nâng cấp, trong đó hơn 20.100 hộ dân được đấu nối với hệ thống thoát nước được nâng cấp. Ngoài ra, gần 11.300 hộ được vay vốn, trong đó 9.975 hộ được vay vốn cải tạo nhà ở và 794 hộ được vay vốn phát triển kinh tế.

Theo ghi nhận của đoàn công tác, đóng góp của cộng đồng hiện đang được thu theo đúng kế hoạch và kịp thời. Người dân sẵn sàng đóng góp 3% chi phí xây lắp như đã nhất trí trong kế hoạch nâng cấp cộng đồng.

Về quản lý tài chính, đoàn công tác đánh giá, hệ thống quản lý tài chính của Tiểu dự án Nam Định được duy trì thực hiện đúng. Đoàn cũng ghi nhận việc thực hiện đấu thầu mua sắm có cải thiện lớn về tiến độ đấu thầu.

Phát biểu trong buổi làm việc chiều 19/8 với đoàn công tác của WB, ông Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh đã cam kết tiếp tục chỉ đạo nhằm đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng các công trình thuộc dự án và đề xuất được giải ngân vốn dự phòng rủi ro thuộc Chương trình vốn vay cải tạo nhà ở để cho người dân vay. Ngoài ra, Nam Định cũng đề nghị WB cho phép sử dụng số tiền dư 6,5 triệu USD (tiết kiệm được trong đấu thầu và do nhiều gói thầu hoàn thành trước thời hạn hợp đồng) để đầu tư cho 11 hạng mục khác tại thành phố hiện đang rất cần vốn.

Hữu Chiến

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.