WB cấp 12 tỉ USD giúp các nước đang phát triển ứng phó đại dịch COVID-19

Ngân hàng thế giới (WB) ngày 14/10 đã thông qua gói tài trợ trị giá 12 tỉ USD nhằm giúp các nước đang phát triển có thêm nguồn lực tài chính để mua và phân phối vaccine ngừa COVID-19, cũng như xét nghiệm và điều trị bệnh dịch này.
Chú thích ảnh
Chủ tịch World Bank David Malpass. Ảnh: Ifc.org

Khoản viện trợ trên đây là một phần trong gói cứu trợ trị giá 160 tỉ USD của WB kéo dài đến hết tháng 6/2021 vốn được xây dựng để giúp các nước đang phát triển ngăn ngừa, đẩy lùi đại dịch COVID-19. 

Trong tuyên bố cùng ngày, Chủ tịch WB, ông David Malpass cho rằng hoạt động hỗ trợ mới này nhằm gửi tín hiệu đến giới nghiên cứu và ngành công nghiệp dược, rằng công dân ở những nước đang phát triển cũng cần được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả. 

Theo ông, số tiền viện trợ của WB cũng đóng vai trò là hỗ trợ tài chính, kĩ thuật để các nước đang phát triển có thể chuẩn bị triển khai vaccine ở quy mô lớn, có sự điều phối với các đối tác quốc tế.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - NDTV

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.