WB cảnh báo giá lương thực tăng cao

Trong bối cảnh hàng triệu người đang bị đói hoặc tử vong vì thiếu chất dinh dưỡng thì trào lưu mới về giá lương thực tăng cao và không ổn định là vấn đề không thể chấp nhận, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo trong báo cáo "Giám sát giá lương thực" vừa được công bố.

Trong bối cảnh hàng triệu người đang bị đói hoặc tử vong vì thiếu chất dinh dưỡng thì trào lưu mới về giá lương thực tăng cao và không ổn định là vấn đề không thể chấp nhận, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo trong báo cáo "Giám sát giá lương thực" vừa được công bố.


Theo WB, giá cả lương thực toàn cầu hiện vẫn cao hơn 7% so với năm 2011; trong đó, giá các loại hạt cao hơn tới 12% và gần đạt mức kỷ lục của năm khủng hoảng lương thực 2008, giá ngô cũng cao hơn 17% so với tháng 10/2011 và 10% so với mức cao kỷ lục của tháng 2/2011.


Ông Otaviano Canuto, Phó Chủ tịch WB phụ trách về kinh tế và giảm nghèo, cho biết xu hướng mới của giá lương thực leo thang dường như đang ngày một mạnh lên trong khi thế giới vẫn còn 870 triệu người phải sống trong cảnh đói nghèo và hàng triệu trẻ em tử vong mỗi năm vì thiếu dinh dưỡng.

Theo ông, thế giới chưa rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực như hồi năm 2008, nhưng vấn đề về an toàn lương thực nên được ưu tiên. Toàn thế giới cần nỗ lực củng cố các chương trình dinh dưỡng và nền nông nghiệp ổn định.

TTG

Dành cho bạn

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.