Washington hỗ trợ kinh phí để Israel mua thêm tiêm kích F-35

Israel sẽ mua thêm hàng chục tiêm kích F-35 từ tập đoàn Mỹ Lockheed Martin với kinh phí được trích từ viện trợ quân sự của Washington.
Chú thích ảnh
Một tiêm kích F-35. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Israel đã thông qua việc mua sắm này hôm 2/7. Theo đó, với hợp đồng trị giá 3 tỷ USD, Israel sẽ nhận thêm 25 tiêm kích F-35 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Diễn biến mới sẽ nâng tổng số chiến đấu cơ F-35 trong lực lượng Không quân Israel lên 75 chiếc.

Lockheed Martin cùng đơn vị sản xuất động cơ F-35 là Pratt & Whitney đã cam kết đưa các công ty Israel vào tham gia quá trình sản xuất tiêm kích này.

Bộ Quốc phòng Israel đồng thời nhấn mạnh: “Thỏa thuận mới này sẽ đảm bảo duy trì hợp tác giữa công nghiệp quốc phòng Israel và các doanh nghiệp Mỹ trong sản xuất linh kiện máy bay”.

Israel là quốc gia đầu tiên mua F-35 của Mỹ. Hiện nay, Israel cũng là quốc gia Trung Đông duy nhất sở hữu tiêm kích này.

F-35 được coi là chiến đấu cơ tiên tiến nhất trên thế giới, có thể thu thập thông tin tình báo, tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương và tham gia vào “đấu tay đôi” trên không.

Vào tháng 5/2018, Israel tuyên bố là quốc gia đầu tiên đưa F-35 vào chiến đấu.

Hà Linh/Báo Tin tức (AP)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.