Washington cảnh cáo Iran không được tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 2/10, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield khuyến cáo Iran không được tấn công các cơ sở của Mỹ và Israel. Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi "chấm dứt vòng xoáy bạo lực trả đũa ở Trung Đông”.
Chú thích ảnh
Các tên lửa phóng từ Iran bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn trên bầu trời Jerusalem ngày 1/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, Đại sứ Thomas-Greenfield khẳng định các động thái của Mỹ mang tính chất phòng thủ và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tấn công các mục tiêu của Mỹ.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 nước thành viên tiến hành cuộc họp sau một loạt động thái căng thẳng gần đây ở Trung Đông, trong đó có việc Israel không kích ồ ạt vào Liban khiến thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah thiệt mạng, đồng thời mở cuộc tấn công trên bộ vào quốc gia láng giềng, trong khi Iran phóng hàng trăm tên lửa vào Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh tổng lực ở Trung Đông.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani khi tới thăm nước này 2 ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2/10 khẳng định Tehran không muốn xung đột nhưng sẽ đáp trả nếu Tel Aviv có hành động trả đũa. Phát biểu trước chuyến thăm, ông Pezeshkian từng nói rõ ông có 2 mục đích khi tới Qatar. Thứ nhất là tăng cường đối thoại về các thỏa thuận song phương và thứ hai là trao đổi về tình hình nguy cấp của khu vực liên quan đến những cuộc tấn công gần đây của Israel.

Còn tại Liban, nơi Israel đang tăng cường tấn công trên không và mở rộng tấn công trên bộ, các nhà lãnh đạo nước này cũng đã tái khẳng định ủng hộ đề xuất ngừng bắn ngay lập tức do Mỹ và Pháp đưa ra, đồng thời nhất trí khởi xướng việc thực thi Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ. Thủ tướng lâm thời Liban Najib Mikati; Chủ tịch Quốc hội kiêm lãnh đạo Phong trào Amal của người Shiite, ông Nabih Berri; cùng lãnh đạo người Druze, đồng thời là cựu lãnh đạo đảng Xã hội Tiến bộ, ông Walid Jumblatt, lên án mọi hành động quân sự nhằm vào dân thường ở Liban cũng như người dân Palestine ở Dải Gaza, cho rằng những hành động đó tiềm ẩn nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tổng lực. Ngoài ra, 3 nhà lãnh đạo cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện trách nhiệm và ủng hộ kế hoạch do Ủy ban khẩn cấp của chính phủ Liban đề xuất.

Trong một phát biểu khác cùng ngày, Thủ tướng Mikati nhấn mạnh cần ngừng bắn ngay lập tức để chấm dứt tình trạng thù địch gia tăng giữa Israel và Hezbollah. Ông nói rõ đã có khoảng 1,2 triệu người trên khắp Liban phải di dời do các cuộc tấn công của Israel.

Quang Huy - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.