Washington cảnh báo về tài sản của Afghanistan tại Mỹ 

Một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 cho biết Taliban sẽ không được tiếp cận bất kỳ khoản dự trữ nào của Afghanistan đang được giữ trong các tài khoản tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Các tập tiền 100 USD tại nhà máy in tiền quốc gia ở Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Quan chức này nói: “Bất kỳ tài sản Ngân hàng trung ương nào của Chính phủ Afghanistan có tại Mỹ cũng sẽ không được trao cho Taliban”.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tính đến cuối tháng 4/2021, tổng dự trữ của Ngân hàng trung ương Afghanistan lên đến 9,4 tỷ USD. Một nguồn thạo tin cho biết hầu hết các khoản quỹ này được cất giữ bên ngoài Afghanistan. Hiện chưa rõ tỷ lệ dự trữ của Afghanistan được giữ tại Mỹ là bao nhiêu.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này đã tạm thời đình chỉ mọi chuyến bay sơ tán từ sân bay ở sân bay Kabul để giải tán đám đông đổ xô tới sân bay này tìm cách rời khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, quan chức giấu tên trên không cho biết lệnh tạm dừng sẽ kéo dài trong bao lâu. 

Sân bay Kabul của Afghanistan đã rơi vào cảnh hỗn loạn khi hàng nghìn người dân nước này đổ xô vào đường băng, cố lao lên các máy bay để rời khỏi đất nước sau khi Taliban tiếp quản quyền kiểm soát thủ đô.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.