Vượt ngục, trốn ra nước ngoài trên máy bay chở Thủ tướng Iceland

Một nghi phạm trộm hàng triệu USD tiền ảo bitcoin tại Iceland đã vượt ngục và trốn chạy đến Thụy Điển trên chính chiếc máy bay chở Thủ tướng Iceland.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin vào ngày 17/4, tên Sindri Thor Stefansson đã trốn ra khỏi nhà tù Sogn ở vùng nông thôn miền Nam Iceland, sau đó lên chiếc máy bay có hành trình tới Thụy Điển ở sân bay quốc tế Keflavik. Nhà tù Sogn cách sân bay quốc tế Keflavik 95km.

Vượt ngục, trốn ra nước ngoài trên máy bay chở Thủ tướng Iceland ảnh 1

Tên Sindri Thor Stefansson (phải) được cho là đã trốn thoát đến Thụy Điển trên máy bay chở theo cả nữ Thủ tướng Iceland Katrín Jakobsdóttir. Ảnh: Telegraph

Điều đặc biệt là chiếc máy bay tên Stefansson bước lên còn chở theo cả Thủ tướng Iceland Katrín Jakobsdóttir đang trên đường tới Stockholm dự cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi.

Cảnh sát địa phương xác nhận tên Stefansson đã xuất cảnh bằng hộ chiếu dưới tên của người khác nhưng qua máy quay giám sát, lực lượng chức năng đã nhận ra hắn. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng cho rằng tên Stefansson còn có bạn đồng hành.

Tên Stefansson nhiều khả năng không phải trình diện hộ chiếu ở sân bay bởi hắn di chuyển đến quốc gia nằm trong khối Schengen ở châu Âu. Vé máy bay tên Stefansson sử dụng có tên của người khác. Iceland vốn là thành viên của khối Schengen.

Đến khi quản giáo tại nhà tù Sogn báo cáo về trường hợp vượt ngục của Stefansson thì máy bay chở hắn đã cất cánh đến Thụy Điển. Stefansson đã bị giam giữ từ tháng 2 nhưng cách đây 11 ngày được chuyển đến nhà tù Sogn. Lệnh truy nã quốc tế tên Stefansson đã được ban hành.

Stefansson là một trong 11 đối tượng bị bắt giữ vì nghi ngờ tham gia vào vụ trộm diễn ra từ tháng 12/2017 đến tháng 1/2018. Những nghi phạm này được cho là đã trộm nhiều máy tính chuyên đào tiền ảo bitcoin, có tổng giá trị rơi vào khoảng 2 triệu USD.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.