Vượt khó đón năm học mới

Hầu hết các trường học, từ bậc học mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã bước vào năm học mới. Thế nhưng, các trường trên địa bàn 3 xã biên giới mới thành lập: Ia Dom, Ia Tơi và Ia Dal (huyện biên giới Sa Thầy) vẫn đang phải vật lộn với rất nhiều khó khăn.

Hầu hết các trường học, từ bậc học mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã bước vào năm học mới. Thế nhưng, các trường trên địa bàn 3 xã biên giới mới thành lập: Ia Dom, Ia Tơi và Ia Dal (huyện biên giới Sa Thầy) vẫn đang phải vật lộn với rất nhiều khó khăn.

Vượt khó đón năm học mới ảnh 1

Học sinh xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, KonTum. Ảnh: Cao Cường.

 Các xã vùng biên này đều trong tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất để phục vụ dạy và học như: phòng học, nhà ở cho giáo viên, học sinh, bàn ghế... không đảm bảo. Ở thời điểm ngày khai giảng năm học mới 2014 – 2015 đã cận kề, các thầy cô giáo cùng phụ huynh, học sinh nơi đây đang nỗ lực vượt khó cho ngày tựu trường.


Năm học mới này, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Ia Tơi, có 230 học sinh theo học (cả bán trú và nội trú). Tuy nhiên, cả trường chỉ có 3 phòng học, thiếu 4 phòng học và 6 nhà ở. Đội ngũ giáo viên của trường cũng rất thiếu, do 2 năm nay chưa được tuyển biên chế.

Thầy Nguyễn Quang Thọ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết: Trước mắt, trường phải bố trí 3 phòng vừa học, vừa ở. Bên cạnh đó, trường cũng kêu gọi các doanh nghiệp và cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn hỗ trợ thêm.



Chia sẻ với khó khăn của nhà trường, Công ty TNHH một thành viên cao su Chư Mo Ray đã hỗ trợ vật liệu xây dựng 1 nhà ăn, 1 nhà bếp và khu vệ sinh cho học sinh bán trú. Những ngày này, phụ huynh, giáo viên và cả cán bộ công nhân viên của công ty đang cùng chung tay đẩy nhanh tiến độ xây dựng để các em kịp đón năm học mới. 



Trong năm học 2014-2015, cả 3 xã mới vùng biên này có 108 em thuộc 3 khối 6, 7 và 8, không có học sinh lớp 9, nên chưa thành lập được trườngTHCS. Các học sinh trung học của 3 xã lại dồn về học tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Do vậy, trường này không chỉ gặp khó khăn về phòng học, nhà ở, mà còn thiếu đến 8 giáo viên.

Đối với trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ia Dom, hiện có 7 cán bộ, giáo viên, nhưng có tới 115 học sinh, được chia thành 7 lớp. Theo cân đối, trường còn thiếu đến 5 giáo viên, 3 phòng học và 2 phòng ở cho học sinh và giáo viên. Bên cạnh đó, học sinh còn thiếu sách vở và đồ dùng học tập.

Theo thầy giáo Ksor Sửu, Hiệu phó trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ia Dom: Đồ dùng học tập, giảng dạy của giáo viên hiện tại chưa có. Ngành giáo dục đang kêu gọi các cơ quan chức năng hỗ trợ.


Trước khó khăn trên, hiện tại, chính quyền các cấp và các ngành chức năng ở Kon Tum ưu tiên tuyển dụng, hợp đồng giáo viên vào dạy tại các xã phía Nam huyện Sa Thầy. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn ủng hộ vật tư xây dựng phòng học, nhà ở cho học sinh, giáo viên cũng như các công trình vệ sinh, nước sinh hoạt phục vụ kịp thời năm học mới 2014 - 2015.

Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.