'Vương quốc hoa kiểng' nhộn nhịp ngày cận Tết

Những ngày cuối tháng Chạp, vùng trồng hoa kiểng tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), nơi được ví như "Vương quốc hoa kiểng" của cả nước, không khí trở nên nhộn nhịp, sôi động; khắp các con đường, thửa ruộng đều tràn ngập sắc hoa. Người trồng hoa đang tất bật chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng và chuyển hoa, cây cảnh đi khắp nơi phục vụ người dân khi Tết đến.
Chú thích ảnh
Chuyển hoa cảnh để đưa đi tiêu thụ. 

Do có thương lái đã tìm đến đặt mua trước số hoa cúc mâm xôi nên bà Nguyễn Thị Tâm, xã Long Thới, huyện Chợ Lách vui mừng phấn khởi vì năm nay cầm chắc lợi nhuận. Theo bà Tâm, hiện nay đang vào công đoạn cuối, chuẩn bị bó hoa để thương lái chở về Quãng Ngãi phục vụ bà con. Thương lái tìm đến mua đa số là khách quen từ các năm trước đó, nhờ có đặt hàng từ trước nên bà Tâm không phải lo lắng về đầu ra, an tâm sản xuất để có những giỏ hoa đẹp nhất phục vụ người tiêu dùng. Năm nay, bà Tâm sản xuất khoảng 2.500 giỏ hoa cúc mâm xôi, với giá bán 160.000 đồng/cặp, lợi nhuận thu về hơn 80 triệu đồng. Trồng hoa mang lại niềm vui rất lớn cho bà và gia đình khi cánh đồng hoa rực rỡ khoe sắc vào dịp tết mang lại không khí vui tươi cho mọi người.

Chú thích ảnh
Nông dân chuẩn bị đưa hoa đi tiêu thụ tại các thị trường. 

Theo anh Nguyễn Văn Sang, chuyên trồng kiểng mai vàng tại xã Vĩnh Thành (Chợ Lách), năm nay, bên cạnh bán sản phẩm cho thương lái, anh Sang bán trực tiếp cho khách hàng thông qua kênh thương mại điện tử, Facebook, Zalo... Do đó, sản phẩm bán đi được nhiều hơn, lợi nhuận tăng 5 - 10% so với năm trước. Hiện nay, 3.000 sản phẩm hoa mai các loại của anh Sang đã được tiêu thụ hết, anh Sang đang hoàn tất đóng gói chuyển cho thương lái cũng như khách hàng trên cả nước.

Chú thích ảnh
Niềm vui người nông dân khi các chậu hoa được tiêu thụ hết. 

Chủ tịch Hội sinh vật cảnh huyện Chợ Lách Trần Minh Mẫn cho hay, làng nghề truyền thống trồng hoa, cây kiểng tại Chợ Lách nổi tiếng hơn một thế kỷ với nhiều loại hoa như cúc mâm xôi, hoa giấy, mai vàng, vạn thọ, hoa treo, kiểng lá, cây cảnh tạo hình, bon sai… rất độc đáo. Người dân chăm sóc cẩn thận để chuẩn bị cho vụ mùa quan trọng nhất trong năm là vào Tết Nguyên đán. Tại đây, mỗi khu vực chuyên trồng các loại hoa, cây cảnh khác nhau tạo nên nét đặc trưng riêng như: làng trồng hoa giấy, cúc mâm xôi, mai vàng; trong đó, tạo kiểng thú bằng cây tắc (quất) được xem là sản phẩm "độc quyền" chỉ ở làng hoa Chợ Lách mới có. Người trồng hoa luôn cập nhật, ứng dụng những kiến thức mới, sáng tạo nhiều loại hình cây cảnh độc đáo như, hoa giấy ngũ sắc, cúc mâm xôi nhiều màu...để cung cấp cho thị trường.

Chú thích ảnh
Nông dân đưa hoa đi tiêu thụ tại các thị trường. 

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết, năm nay, tại các khu vực trồng hoa, cây kiểng của địa phương sản xuất khoảng 12 triệu sản phẩm các loại để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán. Đến thời điểm hiện tại, một số sản lượng hoa, cây cảnh được thương lái đặt hàng; số lượng còn lại người dân mang ra chợ bán trực tiếp cho người tiêu dùng hay bán hàng qua kênh online. Địa phương tổ chức kết nối với các chợ hoa tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực để người dân thuê lô, sạp tiêu thụ hoa, cây cảnh trong dịp cận Tết. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường; quảng bá thương hiệu địa phương và tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư nhằm khai thác tốt hơn nữa những lợi thế từ làng nghề truyền thống hoa, cây kiểng góp phần tăng thu nhập, phát triển bền vững kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.