Vườn quốc gia Pù Mát

Vườn quốc gia Pù Mát có diện tích 94.804,4 ha, nằm trên sườn Đông của dãy Trường Sơn, dọc theo biên giới Việt-Lào, phía Tây Nam tỉnh Nghệ An.

Vườn quốc gia Pù Mát có diện tích 94.804,4 ha, nằm trên sườn Đông của dãy Trường Sơn, dọc theo biên giới Việt-Lào, phía Tây Nam tỉnh Nghệ An. Đây là khu vực bảo tồn đa dạng sinh học đại diện cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới điển hình lớn nhất khu vực Bắc Trường Sơn, cũng là một trong số ít khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất nước ta. Những kết quả điều tra đến nay cho thấy: Vườn quốc gia Pù Mát là nơi sinh sống của 2.494 loài thực vật bậc cao có mạch ; thú 132 loài, chim 324 loài, bò sát 53 loài, cá 83 loài, lưỡng cư 33 loài, côn trùng 1084 loài. Đặc biệt, nơi đây cũng là ngôi nhà của một số loài đặc hữu của dãy Trường Sơn như: sao la, thỏ vằn, niệc cổ hung và một số thực vật quý hiếm như: pơ mu, sa mu, sao Hải Nam…Nhờ tính đa dạng sinh học cao, Vườn quốc gia Pù Mát là khu vực được ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và Quốc tế, là trung tâm của Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An ( gồm Vườn quốc gia Pù Mát và hai Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt ). Tháng 11/2007 Vườn quốc gia Pù Mát vinh dự được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vườn quốc gia Pù Mát ảnh 1

Thác Khe Kèm - địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng của Vườn quốc gia Pù Mát.


Vườn quốc gia Pù Mát ảnh 2

Lực lượng kiểm lâm đi kiểm tra rừng bằng đường sông.

Vườn quốc gia Pù Mát ảnh 3

Phong cảnh sông Giăng

Vườn quốc gia Pù Mát ảnh 4

Bản làng của dân tộc Thái định cư trong rừng.

Vườn quốc gia Pù Mát ảnh 5

Khỉ mặt đỏ (còn gọi là khỉ cộc, tên khoa học Macaca Achides) được nuôi dưỡng ở Vườn quốc gia Pù Mát



Ảnh: An Đăng - Thanh Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.