Vườn Quốc gia Hoàng Liên tận dụng tối đa nguồn lực bảo vệ, phát triển rừng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh ghi nhận, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Vườn Quốc gia Hoàng Liên luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...
Chú thích ảnh
Giám đốc vườn quốc gia Hoàng Liên Nguyễn Hữu Hạnh phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ngày 12/7, tại buổi lễ Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vườn Quốc gia Hoàng Liên (12/7/2002-12/7/2022) được tổ chức tại thị xã Sa Pa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã đề nghị Vườn Quốc gia Hoàng Liên trong thời gian tới cần tăng cường phối hợp với các đơn vị khoa học, tổ chức quốc tế, các chương trình dự án để tận dụng tối đa nguồn lực về kỹ thuật, tài chính, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phát triển các loài động thực vật quý, hiếm, nguy cấp cần được bảo vệ tại Vườn.

Ngoài ra, cần nghiên cứu phát triển các mô hình sinh kế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực vùng lõi, góp phần bảo vệ, phát triển rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên bền vững và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm.

Vườn Quốc gia Hoàng Liên là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; khôi phục và bảo tồn các hệ sinh thái, đa rạng sinh học; tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển các mô hình lâm nghiệp, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường tại Vườn Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Vườn Quốc gia Hoàng Liên luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm, thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về giá trị và lợi ích của rừng. Đồng thời vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, không khai thác các loại sinh vật rừng trái phép, không lấn chiếm đất rừng, chăn thả gia súc trong rừng; khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán đạt trên 2.000 ha; quản lý, bảo vệ tốt diện tích 28.498 ha rừng đặc dụng hiện được giao (trên địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu). 

Vườn đã chủ động, phối hợp với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu thực hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, tập trung nghiên cứu bảo tồn các loài đặc hữu, quý hiếm; lựa chọn nghiên cứu khai thác phát triển nguồn gen các loài dược liệu có giá trị kinh tế, y học, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo tồn, duy trì và phát triển các khu hệ động, thực vật quý, hiếm, nguy cấp cần bảo tồn của Vườn hiện nay. 

Đồng thời, Vườn đã triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch sinh thái dưới các hình thức liên doanh, liên kết; cho thuê môi trường rừng, đa dạng các loại hình du lịch, tổ chức các tour, tuyến du lịch sinh thái trải nghiệm; tiếp nhận, cứu hộ các loài động, thực vật hoang dã, nuôi phục hồi chức năng và thực hiện tái thả động vật hoang dã về môi trường sống tự nhiên. Mặt khác, nuôi, trồng bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý hiếm, loài đặc hữu của Vườn; nghiên cứu, nhân giống các loại cây ăn quả, cây lâm nghiệp cảnh quan, cây dược liệu cung cấp thương mại cho các địa phương, đơn vị có nhu cầu… 

Tuy vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn không ít những tồn tại, hạn chế trong quản lý, bảo vệ rừng. Tình trạng xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, trên diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên, suy thoái vốn rừng; tình trạng chặt, phá, khai thác, lấn chiếm đất rừng sản xuất trái pháp luật còn xảy ra một vài nơi, làm suy giảm trữ lượng, đa dạng sinh học của Vườn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị, trong thời gian tới, Vườn Quốc gia Hoàng Liên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND thị xã Sa Pa tuyên truyền, triển khai sâu rộng Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; phương án quản lý bền vững rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên đến các đơn vị, các chủ rừng, người dân địa phương trong khu vục vùng lõi của Vườn, nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ gìn tài nguyên, tài sản quốc gia.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phát đi cảnh báo mưa lớn kèm lốc, sét diện rộng tại Nam Bộ, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 17/9, Nam Bộ trong và TP Hồ Chí Minh được dự báo xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa cả đợt có nơi trên 250 mm, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và ngập úng.

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lâm Đồng chấn chỉnh việc xử lý rác

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các địa phương khẩn trương làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời hoàn tất các công việc, thủ tục để lựa chọn và ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ, bảo đảm việc xử lý rác trên địa bàn được thực hiện liên tục, không để phát sinh tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các xã, phường: Chương Mỹ, Hoàng Mai, Kiến Hưng, Lĩnh Nam, Phú Lương, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Yên Sở, Bình Minh, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Tam Hưng, Thanh Trì, Xuân Mai, Đại Thanh, Phù Đổng,Việt Hưng, Đông Anh, Bồ Đề thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.