Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba quý hiếm

Ngày 6/9, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba, một loài chim quý hiếm, từ Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh).
Chú thích ảnh
Chim bồ câu Nicoba. Ảnh: TTXVN phát

Bà Phan Thị Tím, Phó trưởng phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo, cho biết những con bồ câu Nicoba này bị lạc và có dấu hiệu bị thương, do người dân phát hiện và tự nguyện chuyển giao. Theo quy định, Phòng Kinh tế sẽ thả những con chim này về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, do chúng bị thương nên đơn vị đã bàn giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo để chăm sóc và đảm bảo sức khỏe. Sau khi bồ câu bình phục, cơ quan chức năng sẽ tổ chức thả chúng về môi trường sống tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, các cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo đã kiểm tra sức khỏe tổng thể của 5 con chim bồ câu Nicoba, gồm 1 chim trống và 4 chim mái; trọng lượng dao động từ 190 - 250 gram và cả 5 đều đang trong tình trạng bị thương.

Ông Nguyễn Thái Hậu, Phó trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế - Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết khi các con chim hồi phục và thích nghi được với môi trường sống tự nhiên, đơn vị sẽ thông báo với Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo để các bên cùng triển khai công tác tái thả chim về nơi chúng có thể hòa nhập và sinh sản. Việc thả chim về môi trường tự nhiên sẽ giúp tăng cường số lượng cá thể trong quần thể, góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Trong quá trình chăm sóc tại khuôn viên Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, đơn vị cũng sẽ giới thiệu đến du khách loài chim quý này, vốn đang sinh sống tại môi trường thiên nhiên của Vườn quốc gia.

Hành động của người dân đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng và người dân địa phương là yếu tố then chốt để công tác bảo tồn đạt hiệu quả cao. Vườn quốc gia Côn Đảo hy vọng rằng hành động này sẽ lan tỏa, khuyến khích thêm nhiều người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Chú thích ảnh
Bồ câu Nicoba sống chủ yếu trong các khu rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn và các đảo nhỏ. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Thái Hậu cho biết thêm, Vườn quốc gia Côn Đảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ người dân trong việc bàn giao các loài động vật hoang dã quý hiếm. Sự kiện bàn giao 5 con chim bồ câu Nicoba không chỉ là một tin vui đối với Vườn quốc gia Côn Đảo mà còn là một minh chứng cho thấy ý thức bảo vệ môi trường và động vật hoang dã của người dân ngày càng được nâng cao.

Bồ câu Nicoba, có tên khoa học là Caloenas nicobarica, là loài chim thuộc họ bồ câu, được phân bố ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép, số lượng cá thể bồ câu Nicoba ngoài tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng nên được cho vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ. Tại Việt Nam, bồ câu Nicoba được ghi nhận xuất hiện ở một số nơi, trong đó Côn Đảo được xem là một trong những môi trường sống lý tưởng cho loài chim này.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.