Vườn hoa Hàng Đậu (còn gọi là vườn hoa Vạn Xuân) có diện tích khoảng 4.200 m2. Vườn hoa được đánh giá có vị trí đẹp khi hai mặt nằm giáp phố Phan Đình Phùng và phố Quán Thánh (quận Ba Đình).
Nơi đây, từng là chiến địa bảo vệ Thủ đô chống thực dân Pháp xâm lược. Vườn hoa có một công trình chứng kiến những ngày đêm chiến đấu kiên cường của quân dân Thủ đô suốt 60 ngày để cầm chân giặc vào mùa đông năm 1946, đó là tháp nước Hàng Đậu.
Dự án cải tạo vườn hoa Hàng Đậu được bắt đầu từ cuối năm 2023 và hoàn thành cơ bản các hạng mục "cứng" vào thời điểm trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sau khi cải tạo, đến nay, vườn hoa Hàng Đậu đã được đưa vào sử dụng. Nhiều ý kiến cho rằng công trình bị bê tông hoá quá nhiều. Việc phải chặt bỏ cây xanh để phục vụ quá trình cải tạo, thay vào đó là nhiều mảng bê tông làm cho cảnh quan của công viên có phần "cứng nhắc" không được tự nhiên như trước.
Dự án cải tạo vườn hoa Hàng Đậu nằm trong chương trình 03/CT-TU của Thành ủy Hà Nội, đối với hạng mục cải tạo công viên, vườn hoa.Diện mạo mới của vườn hoa Hàng Đậu (Quán Thánh, Hà Nội) sau khi cải tạo. Nhiều vườn hoa khang trang đã được nâng cấp như vườn hoa Pasteur (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Tao Đàn (quận Hoàn Kiếm)... Tuy nhiên, vườn hoa Hàng Đậu (quận Ba Đình) sau khi cải tạo gây ra nhiều ý kiến cho rằng công trình bị "bê tông hoá" quá nhiều. Việc phải chặt bỏ cây xanh để phục vụ quá trình cải tạo, cùng với việc xây thêm các bậc ghế đá bằng bê tông làm cho cảnh quan của công viên không được phù hợp đối với một vườn hoa.Cách tạo hình của bồn hoa thô cứng, nhiều góc nhọn không phù hợp khi đây là khu vui chơi công cộng của người dân.
"Về đường nét khỏe khoắn, hiện đại. Tuy nhiên người thiết kế nên để ý tới những hoạt động của người dân: chạy nhảy, chơi patin,.. rất dễ va chạm. Vì thế nên giảm tối đa các góc cạnh nhọn, vuông", theo một kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm trong trong thiết kế sân vườn cho biết.
Vòi phun nước phía trước tượng đài cảm tử đã được dỡ bỏ, thay vào đó là khoảng không được lát gạch, thiết kế đèn led chìm bên dưới.
Ông Hoàng Văn Giáp người thường xuyên đến đây chia sẻ: "Trước đây vườn hoa có rất nhiều cây xanh, không khí mát mẻ làm cho tôi cảm thấy rất thư thái. Việc cải tạo, xây mới thêm nhiều ghế đá làm tôi cảm thấy không gian vườn hoa không còn được tự nhiên"."Nhìn như những nấm mộ trước tượng đài", một người dân thường xuyên tập thể dục tại đây chia sẻViệc bê tông hóa khiến hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ngày càng trở nên trầm trọng.
Các cây xanh đều được trồng mới, phải mất thời gian phát triển khá dài mới có thể cho bóng mát.
Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng Lớn năm nay vinh danh nhà thơ Bằng Việt.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.