Vườn cây cảnh bị 'đầu độc', thiệt hại hàng tỷ đồng

Gần đây, 2 vườn trồng cây cảnh nằm trên địa bàn xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc và xã Hòa Thành, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) của người dân bị kẻ gian “đầu độc”, tưới thuốc diệt cỏ vào gốc, thiệt hại ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng. 

Chủ vườn cây cảnh đã trình báo vụ việc đến cơ quan Công an và đang được điều tra, xử lý.

Chú thích ảnh
Một số cây kè bạc trong khu vườn ở xã Hòa Thành (Lai Vung, Đồng Tháp) bị chết do kẻ gian đổ thuốc diệt cỏ vào gốc. 

Hai vườn cây cảnh bị “đầu độc” là của ông Nguyễn Tiến Tuần ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Theo ông Tuần, gần đây, ông phát hiện dưới nhiều gốc cây cảnh trong khu vườn nằm trên địa bàn xã Tân Quy Tây có chất màu trắng, mùi hôi nồng nặc. Nghi ngờ đó là thuốc diệt cỏ đậm đặc, ông đã cố gắng thực hiện những biện pháp cứu cây nhưng không mang lại hiệu quả. Đến nay, có 10 cây cảnh nhiều năm tuổi như cây thông, kè bạc, vạn niên tùng, phát tài núi, lan bầu rượu đều đã chết, lá héo khô.

Ngay sau khi phát hiện có chất lạ dưới những gốc cây cảnh, ông Tuần đã trình báo với Công an thành phố Sa Đéc. Lực lượng Công an đến hiện trường, tiến hành lấy mẫu để gửi giám định. Kết quả xác định mẫu vật màu trắng, có mùi hôi thu thập tại những gốc gây chính là thuốc trừ cỏ 2.4D. Loại thuốc này đã bị cấm lưu hành do đặc biệt độc hại với con người và môi trường. Công an thành phố Sa Đéc đã phối hợp các đơn vị liên quan định giá tài sản thiệt hại của ông Tuần đối với 10 cây cảnh bị chết là hơn 440 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Hồng Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Sa Đéc cho biết, khi đến hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản do mâu thuẫn cá nhân. Đến nay, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với tội hủy hoại tài sản theo Điều 178 của Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để xác định đúng đối tượng vì quan điểm là không để lọt tội phạm và xử lý đúng người, đúng tội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cơ quan điều tra đang quyết tâm điều tra, làm rõ, sớm đưa vụ án ra xét xử.

Trong khi vụ việc đang được Công an thành phố Sa Đéc thụ lý, điều tra, chưa xác định được chính xác thủ phạm thì vào tháng 2/2024, khu vườn của ông Tuần nằm trên địa bàn xã Hòa Thành, huyện Lai Vung (cách khu vườn ở thành phố Sa Đéc khoảng 2km) tiếp tục bị kẻ gian “đầu độc” bằng thủ đoạn tương tự. Nhiều gốc cây cảnh có giá trị kinh tế cao bị tưới độc chất màu trắng, mùi hôi nồng nặc.

Ông Huỳnh Hữu Thanh là lao động làm việc tại khu vườn xã Hòa Thành, huyện Lai Vung cho hay, kẻ xấu đổ độc chất vào gốc cây lúc ban đêm, đến hơn 24 giờ sau, ông mới phát hiện. Ông đã cố gắng tưới nhiều nước vào gốc để cứu cây nhưng vô hiệu, có thể vì thuốc đã ngấm vào thân cây.

Ông Nguyễn Tiến Tuần bức xúc cho biết, vụ “đầu độc” khu vườn tại Sa Đéc đang điều tra, kẻ xấu lại tiếp tục ra tay hãm hại khu vườn ở huyện Lai Vung. Lần này gây thiệt hại kinh tế nhiều hơn gấp gần 4 lần so với vụ trước. Khu vườn ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung có trên 60 cây lộc vừng, kè bạc hơn 20 năm tuổi, thân cây cao từ 8 - 9m đang bị héo lá, rụng dần và chết, tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 1,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Tuần cho biết thêm, khu vườn có hàng rào bảo vệ phía trước, có người bảo vệ và lắp camera an ninh. Tuy nhiên, khi phát hiện gốc cây bị đổ độc chất thì cầu dao điện tại trụ điện bị cúp xuống. Do điện bị ngắt nên camera an ninh không hoạt động. Trong kinh doanh, ông Tuần không hiềm khích, mâu thuẫn với ai nhưng gần đây, có tranh chấp hợp đồng thuê đất với một cá nhân.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dững, Phó trưởng Công an huyện Lai Vung, qua trình báo của ông Nguyễn Tiến Tuần về vườn cây cảnh nhà ông bị phá hoại là đúng sự thật. Công an huyện đã thành lập đoàn khảo sát thực tế để nắm rõ thiệt hại; điều tra, xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Đa số cây cảnh bị “đầu độc” là những loại cây nhiều năm tuổi, có giá trị kinh tế cao nên tổng thiệt hại của 2 khu vườn ước tính hơn 2 tỷ đồng. Phía bị hại rất xót xa khi tài sản của mình bị hủy hoại; rất mong lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, để những người kinh doanh hoa cảnh ở Làng hoa Sa Đéc yên tâm hoạt động trong thời gian tới.

Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.