Vùng táo đặc sản Bàng La, Hải Phòng đã phục hồi

Đến thời điểm này, hầu hết các vườn của hơn 1.000 hộ dân trồng táo trên địa bàn phường Bàng La, quận Đồ Sơn (vùng trồng táo đặc sản duy nhất của Hải Phòng) đã phục hồi. Người trồng đang nỗ lực chăm sóc để có táo cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Vân áp dụng phương pháp trồng táo leo giàn để đạt năng suất, chất lượng của quả táo. 

Theo ông Nguyễn Thành Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bàng La, ngay sau bão số 3, để hỗ trợ người dân cứu cây, nhanh chóng khôi phục sản xuất, các đơn vị liên quan của phường Bàng La đã tìm cách chống ngập úng, đồng thời phối hợp Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn về kỹ thuật cắt ngọn, chăm sóc để cây kịp ra hoa, đậu quả. Đến thời điểm này, hầu hết các vườn táo trên địa bàn đã phục hồi, tuy nhiên chỉ từ 5-10% cây táo có quả và chất lượng sản phẩm sẽ không cao.

Chị Nguyễn Thị Vân, một trong những hộ dân tiên phong trong trồng táo leo giàn tại phường Bàng La cho biết, phương pháp trồng mới này đã giúp gia đình giảm phần nào thiệt hại trong bão số 3 do cây không bị bật gốc, cành táo ít bị va quật so với phương pháp trồng táo truyền thống. Đến thời điểm này, vườn táo của hộ chị Vân là một trong những vườn phục hồi nhanh. Hiện cây đã ra hoa và có khả năng cung ứng sản phẩm ra thị trường vào dịp Tết nếu thời tiết từ giờ đến cuối năm thuận lợi.

Ông Nguyễn Trung Hiến, Chủ tịch Hội nông dân phường Bàng La cho biết, Bàng La là vùng trồng táo đặc sản duy nhất của Hải Phòng, được hình thành trong khoảng 20 năm qua. Giống táo Bàng La do người dân địa phương tự sáng tạo, lai ghép từ táo truyền thống, cộng với chất đất, khí hậu đã đem đến hương vị đặc sắc cho quả táo: vỏ táo giòn, ruột mọng nước, có vị đậm của muối hòa với vị chua chua, ngọt ngọt. Khoảng 10 năm trở lại đây, táo muối Bàng La đã chinh phục thị trường Hải Phòng và một số tỉnh, thành của Việt Nam và bước đầu chinh phục người Việt Nam ở nước ngoài thông qua hình thức tặng quà của người thân.

Ngoài lợi thế tự nhiên, người trồng táo Bàng La luôn tìm tòi và ứng dụng các phương pháp kỹ thuật giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; trong đó có áp dụng phương pháp trồng táo leo giàn. Đây là phương pháp được ông Bùi Duy Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Bàng La mạnh dạn triển khai khoảng 4 năm trước sau khi tham quan mô hình trồng nho tại Ninh Thuận, Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bàng La hướng dẫn hội viên kỹ thuật chăm sóc cây táo để đạt năng suất, chất lượng cao. 

Trồng táo leo giàn sẽ giúp cành cây tránh bị va đập, cành cây hướng lên cao nên khi táo bói quả, ánh sáng sẽ chiếu đều lên, giúp quả phát triển đồng đều, nâng cao chất lượng, sản lượng, giảm công chăm sóc và tiến tới có thể áp dụng thành mô hình du lịch sinh thái. Hiện trên địa bàn phường Bàng La có 17 hộ trồng táo bằng phương pháp leo giàn và đều cho kết quả tốt hơn so với trồng táo truyền thống.

Để táo Bàng La khẳng định thương hiệu trên thị trường, ông Nguyễn Trung Hiếu đề xuất thành phố cần có chính sách hỗ trợ người dân địa phương trong ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như xây dựng, quảng bá sản phẩm.

Theo Ủy ban nhân dân Phường Bàng La, bão số 3 đã khiến 120/130 ha cây ăn quả trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng; trong đó vụ táo chuẩn bị đến kỳ thu hoạch mất trắng. Ước tính thiệt hại riêng cây táo lên tới 40 tỷ đồng.

Bài và ảnh: Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.