Vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, tối 4/8, mực nước trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) lên mức đỉnh 6,7 mét (trên mức báo động 3 là 0,4 mét).

Vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất ảnh 1

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, tuyến Quốc lộ 12 nối liền 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu đã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, gây tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Đến sáng 5/8, mực nước trên sông Thương (tại Phủ Lạng Thương) xuống mức 6,5 mét (trên mức báo động 3 là 0,2 mét); trên sông Lục Nam (tại Lục Nam) xuống mức 6 mét (dưới mức báo động 3 ở mức 0,3 mét); trên sông Cầu (tại Đáp Cầu) lên mức 5,7 mét (trên báo động 2 là 0,4 mét); trên sông Thao (tại Yên Bái) xuống mức 30,3 mét (trên báo động 1 là 0,3 mét); trên sông Thái Bình tại Phả Lại lên mức 4,4 mét (trên báo động 1 ở mức 0,4 mét).

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối; ngập lụt đô thị như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh. Độ rủi ro thiên tai ở cấp 2.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 4/8 và ngày 5/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực Đông Bắc và ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.