Vùng cao phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi

Trên địa bàn vùng cao tỉnh Sơn La thường xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại vào thời điểm mùa đông và các đợt rét này có khả năng tiếp tục xuất hiện trong mùa đông năm nay.
Chú thích ảnh
Vài năm gần đây, anh Chính Hà Văn Chính ở bản Hang Trùng 2, xã Vân Hồ đã tự biết cách chăm sóc đàn gia súc trong mùa Đông giá rét. Ảnh tư liệu: Quang Quyết/TTXVN

Để đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn duy trì, phát triển ổn định và hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết cực đoan, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi từ sớm.

Vân Hồ là một huyện vùng cao, với đặc thù địa hình thời tiết khí hậu lạnh nên nền nhiệt giảm thường có xu hướng đến sớm hơn các địa phương khác. Trên cơ sở phương án của UBND huyện Vân Hồ, người dân trên địa bàn đã chủ động các điều kiện để phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Gia đình chị Hoàng Thị Quý ở bản Liên Hưng, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ là một trong những hộ nuôi bò khép kín với số lượng gần 50 con. Để đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho đàn bò vào mùa đông, ngay từ giữa tháng 7, gia đình chị đã phải chuẩn bị dự trữ khoảng 100 tấn cỏ ủ chua để dùng cho một năm và tích trữ rơm khô, mùn cưa để dải làm đệm lót cho đàn bò nằm giữ ấm. Với sự chủ động trước điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, gia đình chị không lo thiếu thức ăn cho đàn bò. 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vân Hồ Nguyễn Hữu Hưng thông tin, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các xã tổ chức tập huấn, hỗ trợ người dân trong phòng, chống đói, rét cho trâu, bò, rau màu vụ đông. Đồng thời, Trung tâm hướng dẫn người dân tăng cường dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi trong mùa đông; trong đó, tập trung vào việc trồng ngô ủ ướp, thu gom thực phẩm nông nghiệp để dự trữ và che chắn chuồng trại. 

Cũng như Vân Hồ, huyện Bắc Yên có khí hậu mùa đông khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ cho đàn gia súc bị chết vì đói, rét và dịch bệnh. Trước diễn biến thời tiết cực đoan năm nay có thể xảy ra, chính quyền huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn, nhất là địa bàn vùng cao thực hiện đồng bộ những biện pháp đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất cho người dân trong mùa đông năm nay.

Ông Lê Đức Lợi, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Yên cho biết, các xã vùng cao trên địa bàn thường có độ cao trung bình trên 1.000 m so với mặt nước biển, do đó thời tiết băng giá, rét đậm, rét hại hay thường xuyên xảy ra, tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc. Bởi vậy, hằng năm huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn người dân trong phòng, chống đói, rét, dự trữ thức ăn để đảm bảo giảm thiểu thiệt hại tối đa đối với đàn vật nuôi. 

Với đặc thù là khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thường thấp hơn so với các địa phương khác, thời điểm này việc phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi được tỉnh Sơn La tích cực triển khai. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh đàn bò ước đạt trên 390.000 con, đàn trâu ước đạt hơn 112.000 con, đàn lợn ước đạt khoảng 638.400 con.

Để bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã phối hợp với các địa phương chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân tăng cường phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi bằng nhiều biện pháp. Ngành chú trọng nhốt đàn vật nuôi trong chuồng không thả rông, che chắn kín xung quanh chuồng; dự trữ nguồn thức ăn, cung cấp đủ và bổ sung dinh dưỡng; tăng cường thức ăn xanh để đàn vật nuôi có đủ sức chống chịu với thời tiết khắc nhiệt... 

Theo ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La, để chăn nuôi ổn định, phát triển và hạn chế tối đa thiệt hại do rét đậm, rét hại, ngành nông nghiệp đã chỉ đạo và phối hợp với các huyện, thành phố chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi từ sớm.

Theo đó, trước hết phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi bước vào mùa đông, như giải quyết vấn đề thức ăn là khâu then chốt để hạn chế gia súc chết đói; đồng thời, tập huấn kỹ năng chăn nuôi, đẩy mạnh trồng cây lương thực đảm bảo đáp ứng nhu cầu thức ăn cho đàn vật nuôi; đồng thời, tận thu một cách tối đa các loại phụ phẩm nông nghiệp để chế biến, bảo quản dự trữ cho đàn vật nuôi trong mùa đông, đảm bảo điều kiện phát triển theo hướng nuôi nhốt chuồng tập trung…

Nguyễn Cường - Cầm Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.