Vùng Cảnh sát biển 4 và các tỉnh phía Nam khảo sát thực tế trên vùng biển Tây Nam

Chiều 27/6, Đoàn công tác nắm tình hình vùng biển, đảo Tây Nam của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và các cơ quan chức năng 4 tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng đã cập cảng Hải đội 421 thuộc Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác thăm, động viên, tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và quà cho bà con ngư dân làm ăn trên biển. Ảnh: Trương Phong

Trước đó, từ ngày 26/6, sau khi rời cảng Thổ Chu, Đoàn công tác đã tiến hành nắm tình hình trên biển và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức thả hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh và đồng bào tử nạn trên vùng biển, thềm lục địa Tây Nam thiêng liêng của Tổ quốc; thăm hỏi, động viên, tặng quà ngư dân đang làm ăn trên biển, cán bộ, chiến sĩ các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Dân quân thường trực đang thực hiện nhiệm vụ trên biển; tham gia hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dân, ngư dân chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển, nhất là chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU)...

Chuyến đi lần này đã giúp cho các cơ quan chức năng, địa phương có thêm nhiều thông tin thực tế, hiểu rõ hơn về thực tiễn sinh động đang diễn ra hàng ngày trên vùng biển, đảo Tây Nam, từ đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo tỉnh ủy, UBND các tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, cơ quan chức năng phối hợp tốt hơn nữa với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, an toàn trên biển; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển...

Ông Võ Văn Lực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu khẳng định: “Đây là chuyến đi rất ý nghĩa đối với cá nhân tôi cũng như các thành viên của Đoàn công tác; từ thực tiễn sinh động trên thực địa, giúp chúng tôi hiểu hơn về sự vất vả, khó khăn của các lực lượng chức năng khi hoạt động trên biển, thấy rõ được vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. Đồng thời, chúng tôi cũng thấu hiểu hơn về cuộc sống mưu sinh, tình hình chấp hành pháp luật của bà con nhân dân trên biển”.

Chuyến khảo sát lần này không chỉ mang lại kiến thức, trải nghiệm mà còn là tư liệu thực tiễn quý giá để lãnh đạo các tỉnh làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương có các chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực trong phối hợp với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ vùng biển của địa phương, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật khi hoạt động trên biển, nhất là các quy định về khai thác IUU.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4, Trưởng Đoàn công tác cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên trong Đoàn để chuyến khảo sát thành công tốt đẹp; sự cảm thông, chia sẻ và những tình cảm của Đoàn đã dành cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng.

“BTL Vùng cảnh sát biển 4 luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các địa phương, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cơ quan chức năng cấp trên để chúng tôi hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, xây dựng vùng biển, đảo Tây Nam ngày càng phát triển giàu mạnh”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Hành trình khảo sát thực tế vùng biển, đảo Tây Nam kết thúc mang lại nhiều cảm xúc, nhiều ý nghĩa tốt đẹp, góp phần gắn kết, tăng cường thêm tinh thần đoàn kết quân - dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, các cơ quan, ban, ngành và Nhân dân trong công tác phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.