Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân

Ngày 28/3, Hải đoàn 42 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” nhằm tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên và ngư dân tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Chú thích ảnh
Đại diện Hải đoàn 42 (Vùng Cảnh sát biển 4) tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vùng biển Sông Đốc (Cà Mau). Ảnh: TTXVN phát

Tại đây, Hải đoàn 42 đã tuyên truyền đến ngư dân một số thông tin về tình hình biển, đảo và chống khai thác IUU; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; những điều ngư dân cần biết về IUU…

Theo đại diện Hải đoàn 42, buổi tuyên truyền đã giúp ngư dân nâng cao hiểu biết về các quy định của pháp luật Việt Nam và các nước trong khu vực về khai thác, đánh bắt hải sản để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân vùng biển Sông Đốc trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản; không vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác đánh bắt bất hợp pháp.

Chú thích ảnh
Đại diện Hải đoàn 42 phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và ngư dân tại cửa biển Sông Đốc (Cà Mau). Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cho biết, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, thường xuyên chú trọng tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao hiệu hiệu quả đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chấp hành nghiêm quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cam kết không đưa tàu đi khai thác ở vùng biển nước ngoài... Nhờ đó, số vụ tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt, 100% chủ tàu đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn vận động ngư dân vùng biển Sông Đốc tự giác tháo dỡ các đăng, đáy (đánh bắt mang tính tận diệt) ở ven sông, cửa sông. Những hoạt động trên đã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, phát triển bền vững kinh tế trên các vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Hải đoàn 42 trao tặng 20 suất quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại cửa biển Sông Đốc (Cà Mau). Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Hải đoàn 42 đã tặng 200 lá cờ Tổ quốc; phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và ngư dân tại cửa biển Sông Đốc; trao 20 suất quà hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó kịp thời động viên, giúp đỡ ngư dân vùng biển vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển và cải thiện, nâng cao đời sống gắn với trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Kim Há - Đình Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Trao tặng cờ Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Ngày 1/10, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống tội phạm ma túy số 2, BTL Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều phần quà cho bà con xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.