Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G20 ở Bonn (Đức) ngày 16/2. Ảnh: EPA/TTXVN |
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 5/5, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về cách thức làm ổn định tiến trình ngừng bắn và tăng cường tiếp xúc Nga-Mỹ.
Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) đã bác bỏ đề xuất của Nga về thiết lập các vùng giảm leo thang ở Syria, coi đây là "bức tường chia cách phe phái" tại quốc gia Trung Đông này.
Hôm 4/5, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí với kế hoạch của Nga, song biên bản ghi nhớ về kế hoạch này vẫn chưa được công bố.
Cùng ngày 5/5, các hãng thông tấn Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng nước này cho biết thỏa thuận về các vùng an toàn tại Syria sẽ có hiệu lực từ đêm 5/5, tuy nhiên, không quân Nga sẽ tiếp tục tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở những nơi khác tại quốc gia Trung Đông này.