Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước

Chiều 10/10, Vùng 5 Hải quân đã rút kinh nghiệm Hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước Quân chủng Hải quân năm 2023.
Chú thích ảnh
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt.

Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ - Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước Quân chủng Hải quân năm 2023 diễn ra trong điều kiện Vùng 5 Hải quân thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa dông kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tham gia hội thi, hội thao. Song, với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ các tàu của Vùng 5 Hải quân đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là các đơn vị đã bám sát kế hoạch, làm tốt công tác cổ động, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho bộ đội trong tham gia hội thi, hội thao. Trên cương vị chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, chiến sĩ các tàu đã tích cực ôn luyện, luyện tập thuần thục các bảng bố trí chiến đấu; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được 36 hạng mục kỹ thuật; sơn sửa được hơn 3.200 m2 tôn vỏ tàu…

Quá trình tham gia hội thi, hội thao, cán bộ, chiến sĩ các tàu chấp hành nghiêm quy chế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung thi cũng như câu hỏi tình huống do Ban giám khảo đưa ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tham gia hội thi, hội thao đồng thời đề ra nhiều biện pháp thực hiện để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, công tác kỹ thuật và xây dựng tàu chính quy mẫu mực tại đơn vị trong thời gian tới. 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong tham gia Hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước Quân chủng Hải quân năm 2023. Đồng chí Tư lệnh Vùng 5 lưu ý các đơn vị cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được đồng thời nhanh chóng khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau hội thi, hội thao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Vùng 5 Hải quân đã trao 18 Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt trong hội thi, hội thao. 

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài cuối

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài cuối

Luật Phát triển đô thị cùng các nghị quyết mới của Bộ Chính trị đang mở thêm không gian để các đô thị ven biển chuyển từ phát triển dựa vào cảnh quan, du lịch sang mô hình đa ngành, gắn cảng biển, logistics, công nghiệp, dịch vụ và kinh tế xanh.

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 4

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 4

Nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đặt ra định hướng chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế biển xanh, hoàn thiện năng lực quản trị biển và bảo vệ hệ sinh thái...

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 3

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 3

Các tỉnh, thành ven biển đang xác định những bước đi chiến lược: Đà Nẵng tập trung đầu tư vào hạ tầng logistics, Khánh Hòa đưa nuôi biển lên tầm công nghệ cao, còn Hà Tĩnh dồn lực, khai thác tiềm năng thế mạnh trở thành trung tâm năng lượng xanh...

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2

Làm chủ không gian để trở thành quốc gia biển mạnh - Bài 2

Không gian biển đang mở ra nhiều dư địa phát triển cho Việt Nam, từ năng lượng tái tạo, hàng hải, logistics đến nuôi biển công nghệ cao và du lịch. Để những tiềm năng này thành động lực tăng trưởng, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn, phát triển xanh, không đánh đổi môi trường, hệ sinh thái.