Vùng 4 Hải quân trao gần 1.200 suất quà Tết cho các gia đình quân nhân quê xa 

Tại Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm hội sắc Xuân 2026”, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân” năm 2026. 
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao quà tặng đại diện các gia đình.

Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc trong việc kết nối cảm xúc giữa đất liền và biển đảo, giữa hậu phương và những người lính Hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại “Đêm hội sắc Xuân 2026”, Ban tổ chức đã vinh danh các đơn vị đồng hành; đồng thời trao quà động viên cho 51 trường hợp là quân nhân, đoàn viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình quân nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.

Ngoài chương trình nghệ thuật, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Xuân chung tay giữ biển - Tết thắm tình quân dân” năm 2026, Vùng 4 Hải quân còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần và an sinh xã hội ý nghĩa. 

Đơn vị đã xây dựng không gian Xuân với 8 khu chủ đề, tổ chức 6 “chợ 0 đồng”, 15 gian hàng không lợi nhuận, các gian hàng Tết truyền thống, khu vui chơi Tết, hội thi gói bánh chưng - bánh tét, trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao, phục vụ cán bộ, chiến sĩ và thân nhân quân nhân đang sinh sống, công tác xa quê.

Cùng với đó, Vùng 4 Hải quân đã trao gần 1.200 suất quà Tết cho các gia đình quân nhân quê xa ở lại Khánh Hòa, Đắk Lắk đón Tết; trao 300 suất quà cho các hộ dân tại 6 địa phương gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; trao quà cho 207 đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 28 suất quà động viên gia đình quân nhân đang công tác trực tiếp tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa; trao 40 suất quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và quà cho 70 đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của chương trình đạt hơn 931 triệu đồng, với quy mô tham dự trên 3.000 người, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đối với hậu phương quân đội và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.