Vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia

Ngày 14/4, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Hội hữu nghị Việt-Lào-Campuchia tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay và Tết Chôl Chnăm Thmây cho các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập và rèn luyện tại trường. Cùng dự chương trình có Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai.
Chú thích ảnh
Lưu học sinh Lào và Campuchia biểu diễn điệu nhảy truyền thống tại chương trình Tết cổ truyền Bunpimay và Tết Chol Chnam Thmay được tổ chức tại trường phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

Chương trình nhằm giới thiệu nét văn hóa Tết cổ truyền của Lào và Campuchia tới sinh viên đang học tập tại trường nói riêng và người dân tỉnh Kon Tum nói chung. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo môi trường giao lưu giữa lưu học sinh Lào, Campuchia với sinh viên Việt Nam, qua đó vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Tại chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các đơn vị đã gửi những phần quà cùng lời chúc tốt đẹp đến các lưu học sinh Lào, Campuchia đang theo học trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Tết Chôl Chnăm Thmây.

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sỹ Nguyễn Phi Hùng – Quyền Hiệu trưởng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho biết, có hơn 160 sinh viên Lào và 17 sinh viên Camuchia đang học tập tại nhà trường, thuộc các chuyên ngành như tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán,… Những năm qua, nhà trường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để các lưu học sinh học tập và rèn luyện đạt chất lượng tốt nhất. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay các lưu học sinh chưa thể về nhà thăm và đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Vì vậy, nhà trường và các giáo viên thường xuyên thăm hỏi, động viên để các em giảm bớt nỗi nhớ nhà, tập trung học hành thật tốt.

Nhân dịp này, lãnh đạo nhà trường đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại trường; đồng thời mong muốn các em cố gắng chuyên tâm học tập, đạt nhiều thành tích cao để sau này cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

Tại chương trình, đại biểu và các em học sinh đã cùng thực hiện nghi lễ cúng Giao thừa Campuchia và lễ buộc chỉ cổ tay của Lào; cùng lên sân khấu múa Lămvông để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Tết cổ truyền Bunpimay và Tết Chôl Chnăm Thmây.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.