Vừa ra mắt, Samsung Galaxy S8 đã lộ lỗ hổng an ninh

Nỗ lực lấy lại niềm tin người tiêu dùng vào sự an toàn của sản phầm của Samsung đã gặp cản trở, khi Galaxy S8 mới ra mắt đã bị "lật tẩy" lỗ hổng an ninh.
Vừa ra mắt, Samsung Galaxy S8 đã lộ lỗ hổng an ninh ảnh 1

Tính năng nhận diện khuôn mặt của Galaxy S8 bị đánh lừa chỉ trong nháy mắt.

Theo trang tin Australia news.com, sau khi ra mắt smartphone mới ở New York tuần trước, Galaxy S8 đã bộc lộ một số lỗi về tính năng bảo mật nhận diện khuôn mặt.

Tính năng nhận diện khuôn mặt cho phép người dùng mở khóa máy bằng cách để camera trước quét mặt. Kênh Youtube có tên iDeviceHelp đã thử nghiệm tính năng này – một trong số các tính năng cho phép người dùng mở khóa máy – và phát hiện tính năng này dễ dàng bị “qua mặt”. Chỉ bằng cách giơ một chiếc điện thoại có ảnh chụp tự sướng trên màn hình, người dùng có thể nhanh chóng đánh lừa thiết bị tự mở khóa.

Sau lễ ra mắt sản phẩm mới tuần trước, Samsung đã mô tả các tùy chọn bảo mật của smartphone mới là “vô cùng dễ sử dụng”. So với vấn đề nổ pin của Galaxy Note 7, lỗi về bảo mật của Galaxy S8 không phải quá nghiêm trọng. 

Do từ nay đến khi Samsung Galaxy S8 lên kệ vẫn còn vài tuần nữa, Samsung vẫn có khả năng nâng cấp phần mềm để sữa lỗi bảo mật nói trên. 
Tuy nhiên, đây không phải cách làm lý tưởng của gã khổng lồ công nghệ của Hàn Quốc, vốn đặt sự an toàn và niềm tin người tiêu dùng lên hàng đầu trong chiến dịch tiếp thị cho sản phẩm mới.

Nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc đã đưa ra một tuyên bố giải thích rằng tính năng bảo mật nhận diện khuôn mặt được thiết kế để trở thành “một động tác tiện lợi để mở điện thoại, giống như động tác vuốt để mở khóa”, nhưng không an toàn như các phương pháp khác.

“Chúng tôi cung cấp xác nhận sinh trắc học ở mức cao nhất – vân tay và mống mắt – để khóa điện thoại của bạn và xác thực quyền truy cập vào Samsung Pay hoặc Secure Folder”, công ty cho biết.

Galaxy S8 sẽ bắt đầu mở bán ở Australia vào ngày 28/4 với mức giá 1.199 USD và 1.349 USD cho phiên bản “plus” lớn hơn.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.