"Vua nhạc Pop" Michael Jackson vẫn đình đám sau khi qua đời

2016 đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp "Vua nhạc Pop" Michael Jackson đứng đầu danh sách các nhân vật nổi tiếng có thu nhập cao nhất sau khi qua đời, vượt xa Prince và David Bowie, 2 biểu tượng âm nhạc nổi tiếng qua đời vào đầu năm nay.
Theo thống kê của tạp chí Forbes, Michael Jackson, người qua đời năm 2009, thu về 825 triệu USD trong khoảng thời gian 12 tháng tính tới ngày 1/10/2016. Số tiền khổng lồ chủ yếu đến từ việc bán số cổ phần còn lại của ông trong Sony/ATV, tập đoàn nắm bản quyền của nhiều ca khúc của ban nhạc nổi tiếng "The Beatles".
"Vua nhạc Pop" Michael Jackson vẫn đình đám sau khi qua đời ảnh 1

"Vua nhạc Pop" Michael Jackson.

Trong khi đó, doanh số bán album của Prince tăng mạnh sau khi ông qua đời hồi tháng 4 năm nay. Forbes xếp ông ở vị trí thứ 5 với thu nhập ước tính 25 triệu USD, đứng sau huyền thoại Elvis Presley với 27 triệu USD. Về phần mình, Bowie, ngôi sao âm nhạc người Anh qua đời vì ung thư cũng trong năm nay, thu về 10,5 triệu USD. Tuy nhiên, Forbes cho biết doanh số bán album và đĩa đơn của Bowie vượt cả Presley và Jackson trong năm 2016.
Nhà làm phim hoạt hình Charles Schulz, người nổi tiếng với loạt phim "Peanuts" đứng thứ 2 với 48 triệu USD. Phiên bản điện ảnh "The Peanuts Movie” làm lại từ loạt phim trên đã thu về tới 45 triệu triệu USD trong tuần đầu ra mắt. Ngoài ra, ngôi sao làng golf Arnold Palmer, người vừa qua đời tháng trước, khẳng định vị trí số 3 với thu nhập 40 triệu USD.
Các đánh giá của Forbes dựa trên thu nhập trước thuế, trước khi trừ chi phí quản lý và pháp lý của những người nổi tiếng quá cố, và được tổng hợp thông qua các cuộc trao đổi với chuyên gia bất động sản, các dữ liệu về doanh số bán hàng, lưu diễn và thu nhập từ các bộ phim.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.