'Vua hút bụi' nhiều đất hơn Nữ hoàng Anh

Sau khi làm nên gia tài hàng tỷ bảng Anh nhờ phát minh máy hút bụi, ông James Dyson vừa trở thành một trong những người sở hữu nhiều đất đai nhất England, vượt qua cả Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị.
Sau khi làm nên gia tài hàng tỷ bảng Anh nhờ phát minh máy hút bụi, ông James Dyson vừa trở thành một trong những người sở hữu nhiều đất đai nhất xứ England, vượt qua cả Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị.
'Vua hút bụi' nhiều đất hơn Nữ hoàng Anh ảnh 1

"Vua hút bụi" James Dyson.

Ông Dyson vừa tậu được hai mảnh đất Cranwell và Roxholme diện tích 3.000 mẫu Anh ở Lincolnshire từ danh mục bất động sản của Hoàng gia Anh. Hiện, tỷ phú hút bụi sở hữu gần gấp đôi đất đai của Công tước xứ Bedford, người có khoảng 13.000 mẫu Anh đất ở Bedfordshire và các hạt lân cận, nhiều hơn 14.000 mẫu Anh đất đai so với Công tước xứ Marlborough, và gấp ba số đất 7.000 mẫu Anh ở Hampshire của Công tước xứ Wellington.
'Vua hút bụi' nhiều đất hơn Nữ hoàng Anh ảnh 2

Dinh thự của gia đình tỷ phú Dyson ở Dodington, Gloucestershire, England.

Theo tờ Sunday Times, James Dyson, tỷ phú nổi tiếng nhờ phát minh máy hút bụi, được cho là có tài sản khoảng 3 tỷ bảng Anh.Ông Dyson vừa tuyên bố sẽ đầu tư 1,25 tỷ bảng vào các sản phẩm mới, trong đó có robot lau sàn và robot thay thế người làm các công việc nhà khác. Ông bày tỏ hy vọng công nghệ Dyson có thể được khai thác để tạo ra cuộc cách mạng trong công việc đồng áng giúp người nông dân đỡ vất vả. H.N (Theo Daily Mail)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.