Vựa hoa, cây cảnh lớn nhất Quảng Ninh và câu chuyện đầu ra

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cận kề, người dân vùng trồng hoa Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa mừng vừa lo.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Tùng, khu Dọc Mản, phường Bình Khê chia sẻ năm nay hơn hai mẫu hoa dơn của gia đình rất đẹp nhưng giá giảm từ 1-2.000 đồng/bông. 

Mừng bởi sau bão số 3 (Yagi) họ vẫn còn giữ lại được một ít cây cảnh phục vụ tết, thu hồi lại được phần nào chi phí; lo bởi đến thời điểm này giá cả và đầu ra của hoa, cây cảnh còn bấp bênh.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến thời điểm ngày 15/1, trên cánh đồng hoa Tết khu Đồng Đò, phường Bình Khê, thành phố Đông Triều đã rải rác có thương lái, người dân đến xem, mua hoa, cây cảnh, tuy nhiên chưa sôi động như năm trước.

Anh Nguyễn Văn Thế, ở phường Đức Chính, thành phố Đông Triều vừa chọn được hai cây quất sum suê mua tại vườn với giá trên 2 triệu đồng/cây chia sẻ, những năm gần đây anh đều mua đào, quất Tết sớm để lựa chọn được những cây đẹp. Anh nhận định năm nay cây cảnh, hoa tết không được đẹp như mọi năm, giá cao hơn năm trước, song anh rất vui vẻ vì do ảnh hưởng của bão số 3 nên người trồng hoa bị thiệt hại nhiều, đương nhiên giá sẽ tăng hơn. Anh Thế cũng cảm nhận hiện tại người mua ít hơn năm trước.

Hiện nay, giá quất được bán tại vườn giao động từ 300.000 đến hơn 2 triệu đồng/cây tùy chất lượng, các loại đào thế giá từ 2-3 triệu đồng/cây, đào lục bình cũng giao động từ 70.000 - 80.000 đồng/cây, các loại hoa khác như mai, dơn, lan, ly cũng tùy phân khúc và giống cây có giá tương ứng.

Đáng chú ý do bão số 3, nhiều hộ trồng hoa, cây cảnh bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều hộ cố gắng chăm sóc, cứu vãn lại được phần nào với hy vọng thu hồi vốn, bù vào các khoản chi phí đầu tư.

Điển hình như gia đình anh Trần Văn Thái, chủ vườn quất khu thôn Đông Đò, phường Bình Khê, do ảnh hưởng bão số 3, gia đình anh bị ảnh hưởng khoảng 700 gốc quất, ước thiệt hại khoảng trên 300 triệu đồng. Vụ hoa Tết này gia đình còn khoảng trên 600 cây. Anh chia sẻ, đến thời điểm hiện tại những cây quả đều, đẹp giá cao hơn năm ngoái khoảng 10-20%, tuy nhiên năm nay thị trường đang trầm lắng, khách sỉ chậm hơn, không sôi động như cùng thời điểm năm trước.

Theo anh Thái, có thể các thương lái vẫn đang theo dõi diễn biến thị trường rồi mới nhập hàng. Anh hy vọng từ nay đến 23 tháng Chạp thương lái sẽ vào vườn nhập hàng và bán ra thuận lợi để tiếp tục đánh hàng tết cho người dân.

Chú thích ảnh
Anh Trần Văn Thái, chủ vườn quất khu thôn Đông Đò, phường Bình Khê kỳ vọng thị trường sẽ sôi động, người dân sẽ có đầu ra ổn định. 

Còn với anh Trịnh Văn Ổn khu Đồng Đò, mặc dù năm nay đào thế và đào lục bình của gia đình anh bị ảnh hưởng khá nhiều do bão số 3, tuy nhiên họ không lợi dụng việc khan hiếm hàng để tăng giá cao, chỉ tăng một chút để hài hòa chi phí, vì năm nay khó khăn và bị ảnh hưởng chung. Nếu tăng giá cao, người dân, công nhân lao động sẽ khó khăn khi mua cây cảnh chơi Tết. Anh mong muốn chính quyền có các biện pháp kích để các mặt hàng hoa, cây cảnh của người dân sẽ có đầu ra và giá cả ổn định.

Vụ hoa Tết năm nay, hoa dơn được đánh giá là được mùa, không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên giá đang giảm hơn so với vụ năm ngoái, chẳng hạn: hoa dơn giống mới bán sỉ tại vườn giao động từ 4.000 - 5.000 đồng/bông. Hoa dơn giống cũ giá từ 2.000 - 3.000/bông, giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/bông so với cùng kỳ.

Anh Nguyễn Văn Tùng, khu Dọc Mản, phường Bình Khê chia sẻ năm, nay hơn hai mẫu hoa dơn của gia đình rất đẹp nhưng giá giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/bông, với giá này người dân không đủ để bù vào các chi phí đầu tư. Thêm nữa đến hiện tại sức mua của thị trường chậm, người dân khá lo lắng về đầu ra.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 600 ha diện tích trồng hoa và cây cảnh, tập trung chủ yếu ở các thành phố Hạ Long, Đông Triều, huyện Vân Đồn và thị xã Quảng Yên. Riêng tại thành phố Đông Triều, có khoảng 300 ha được quy hoạch thành vùng hoa chuyên canh phục vụ thị trường trong tỉnh và các địa phương lân cận, trong đó chủ yếu là ở phường Bình Khê.

Ông Phạm Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Bình Khê cho biết, sau bão số 3, địa phương đã hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục, chăm sóc hoa cây cảnh để có nguồn cây, hoa phục vụ Tết cũng như ổn định thu nhập cho người trồng.

Theo ông Phong, mặc dù hiện tại thị trường còn trầm lắng, tuy nhiên ông nhận định năm nay do bão nguồn cung giảm nhiều nên giá cả sẽ tăng hơn, sức mua sau ngày 20 âm lịch sẽ sôi động hơn vì lúc đó người dân, doanh nghiệp, công nhân mới nghỉ Tết và tập trung mua sắm nhiều hơn.

Hiện nay, nguồn hoa, cây cảnh của thành phố Đông Triều vẫn chưa có thị trường ổn định, trong những năm qua để kích cầu thị trường , địa phương thông qua kênh kết nối với Viện Nghiên cứu rau quả, các thương lái quen, tổ chức hội chợ hoa để kích cầu, quảng bá hoa, cây cảnh thu hút khách hàng.

Ông Lê Quốc Ruyến, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Đông Triều thông tin, đến nay tổng diện tích hoa cây cảnh trên địa bàn trên 330 ha, chủ yếu là các loại hoa lay ơn, hoa ly, hoa mai, đào, quất… Ước giá trị hoa cây cảnh năm 2024 khoảng trên 190 tỷ đồng, tăng so với năm 2023 khoảng 10 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Nhiều hộ trồng quất cảnh của phường Bình Khê bị ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi), giá quất có cao hơn so với cùng kỳ khoảng 20-30%. 

Tết Nguyên đán Ất Tỵ cận kề, người trồng hoa, cây cảnh trong tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố Đông Triều nói riêng đều mong mỏi thị trường hoa, cây cảnh sẽ ấm dần lên, sức mua và giá cả sôi động, bù lại những mất mát mà cơn bão số 3 đã lấy đi.

Bài và ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.