Vua Charles III sắp nhập viện

Theo phóng viên TTXVN tại London, Cung điện Buckingham ngày 17/1 thông báo Vua Charles III sẽ vào viện điều trị phì đại tuyến tiền liệt vào tuần tới. Bệnh của nhà vua là lành tính song ông sẽ phải trải qua can thiệp y học.
Chú thích ảnh
Vua Anh Charles III dự một nghi lễ ở Sandringham, Norfolk, ngày 25/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cung điện cho biết các hoạt động công chúng của Nhà vua sẽ tạm hoãn trong một thời gian ngắn để phục hồi sức khỏe.

Trước đó, Nhà vua dự kiến sẽ có gặp các cuộc gặp với các quan chức nước ngoài và thành viên nội các ở Scotland vào ngày 18/1, song các cuộc họp này đã bị hủy.

Việc Cung điện Buckingham đưa ra thông báo về tình trạng sức khỏe của Nhà vua được cho là ông muốn chia sẻ căn bệnh của mình để khuyến khích những người gặp các triệu chứng tương tự đi khám.
Theo thông báo của Cung điện Buckingham, giống như hàng nghìn người đàn ông mắc phì đại tuyến tiền liệt mỗi năm, Nhà vua sẽ điều trị căn bệnh này.

Hiện chưa rõ Nhà vua sẽ được điều trị bằng phương pháp can thiệp nào.

Trước đó, cùng ngày, Cung điện Kensington cũng thông báo Công nương xứ Wales Catherine, 42 tuổi, đang nằm viện sau khi trải qua ca phẫu thuật vùng bụng vào ngày 16/1. Mặc dù không đưa ra chi tiết, Cung điện Kensington cho biết căn bệnh của Công nương không liên quan tới ung thư và cô sẽ phải nằm viện hai tuần để hồi phục sau ca mổ.

Cung điện Kensington cho biết ca mổ của Công nương Catherine đã được lên kế hoạch trước và thành công, song cô sẽ không thể thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia cho tới sau Lễ phục sinh.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.